Hôm 26-12, Tổng thống Zelensky bày tỏ sự thận trọng rằng ông không thể nói liệu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Ukraine có dẫn đến một thỏa thuận chắc chắn hay không, nhưng cho biết hai bên sẽ hướng tới việc “hoàn thiện càng nhiều càng tốt”. Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine đã thể hiện sự lạc quan, khi viết trên mạng xã hội X rằng “nhiều điều có thể được quyết định trước Năm mới”.
Ông Zelensky nói với các phóng viên rằng kế hoạch hòa bình 20 điểm do các quan chức Ukraine và Mỹ soạn thảo đã “hoàn thiện được 90%” và ông dự định thảo luận với ông Trump về cách các đồng minh của Ukraine có thể đảm bảo an ninh cho nước này trong tương lai.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico, Tổng thống Trump nói rằng ông hy vọng cuộc gặp sẽ “diễn ra tốt đẹp”, song cho biết Ukraine sẽ “không có gì cho đến khi tôi chấp thuận”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, ông cũng hy vọng sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin “sớm, khi tôi muốn”.
Chưa đầy 24 giờ sau, Nga đã phát động cuộc tập kích quy mô lớn vào Kiev, khiến ít nhất 8 người bị thương, theo các quan chức thành phố. Một phóng viên của Đài CNN tại Thủ đô Kiev cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay không người lái tấn công bay phía trên và một loạt tiếng nổ vào sáng sớm 27-12. Các đám cháy bùng phát khắp thành phố, thiêu rụi 1 cửa hàng sửa chữa ô tô và một số tòa nhà dân cư, buộc người cao tuổi phải sơ tán khỏi 1 viện dưỡng lão khi ngọn lửa lan rộng, theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Kiev.
“Kyiv đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo”, Oleksiy Sorokin, Phó tổng biên tập của tờ Kyiv Independent ở Ukraine, nói với CNN, và lưu ý rằng dự kiến sẽ có thêm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Đông. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Các quan chức châu Âu cho biết, Ukraine đã thúc đẩy một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump trong nhiều tháng. Phía châu Âu kỳ vọng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng kết quả của bất kỳ cuộc gặp nào với ông Trump đều khó đoán trước.