Quan chức này cho biết 6 "lằn ranh đỏ" của Mỹ đối với Iran bao gồm chấm dứt toàn bộ việc làm giàu urani, xóa bỏ tất cả các cơ sở làm giàu hạt nhân quan trọng và thu hồi số urani đã được làm giàu mức độ cao.
Mỹ cũng yêu cầu Iran chấp nhận một khuôn khổ mở rộng đối với hòa bình, an ninh và giảm căng thẳng bao gồm cả các đồng minh trong khu vực.
Quan chức này cho biết một "lằn ranh đỏ" khác là chấm dứt tài trợ cho Phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm vũ trang Hezbollah và nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Mỹ cũng kêu gọi mở cửa hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, và không thu phí đi qua.
Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán hôm 12-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ đã nói rõ "lằn ranh đỏ" của mình và các điểm Mỹ sẽ không đáp ứng Iran. Ông cho hay các nhà đàm phán Iran đã chọn không chấp nhận những điều khoản này.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi đã đổ lỗi cho phái đoàn Mỹ về việc không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tổ chức ở Pakistan vào cuối tuần qua.
Hôm 13-4, ông Araghchi đăng trên mạng xã hội rằng: “Trong các cuộc đàm phán căng thẳng ở cấp cao nhất trong 47 năm qua, Iran đã hợp tác với Mỹ một cách thiện chí để chấm dứt chiến tranh”. Ông nói thêm rằng khi “đã tiến rất gần” tới Bản ghi nhớ Islamabad, chúng tôi lại phải đối mặt sự đòi hỏi quá mức, thay đổi mục tiêu và phong tỏa”.
Ngoại trưởng Araghchi viết: “Không có bài học nào. Thiện chí sẽ sinh ra thiện chí. Thù hận sẽ sinh ra thù hận”.