Iran đã yêu cầu 5 quốc gia Ảrập có căn cứ quân sự của Mỹ phải bồi thường cho các cuộc không kích của Mỹ và Israel trên lãnh thổ của nước này.
Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres 13-4, Đặc phái viên Iran Amir Saeid Iravani lập luận rằng Ảrập Xêút, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và Jordan đã cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran và, trong một số trường hợp, trực tiếp tham gia vào "các cuộc tấn công vũ trang bất hợp pháp nhắm vào các mục tiêu dân sự".
Ông Iravani nói thêm rằng các quốc gia Ảrập “cần phải bồi thường đầy đủ cho Iran, bao gồm cả việc bồi thường cho tất cả thiệt hại vật chất và tinh thần phát sinh từ các hành vi sai trái mang tính quốc tế của họ”.
Trước đó, các quốc gia vùng Vịnh đã yêu cầu Iran phải chịu trách nhiệm về thiệt hại chiến tranh, một yêu cầu mà ông Iravani bác bỏ là "không thể chấp nhận được về mặt pháp lý và hoàn toàn không phù hợp thực tế và luật pháp".
Ngày 28-2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran, tuyên bố mục tiêu là phá hủy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Các cuộc tấn công đã làm hàng chục quan chức cấp cao, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao của Iran, Ali Khamenei và hơn 1.300 thường dân thiệt mạng. Ngoài các mục tiêu quân sự, Mỹ và Israel còn nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cầu, cơ sở đại học và trường học.
Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực và cơ sở hạ tầng dân sự ở các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm các cơ sở dầu khí, sân bay và cảng biển. Tehran tuyên bố các cuộc tấn công là hành động thực thi quyền tự vệ của mình.