Hai nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell và đảng Cộng hòa Tony Gonzalez tuyên bố sẽ từ chức khỏi Hạ viện Mỹ sau những cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục.
Ông Swalwell, người được bầu vào Quốc hội lần đầu tiên năm 2013, đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng chúng là một phần trong nỗ lực nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử chức Thống đốc bang California quê hương ông, nơi ông là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Ông đã dừng chiến dịch tranh cử vào ngày 12-4-2026 và tuyên bố kế hoạch rời Quốc hội vào 13-4.
“Tôi vô cùng xin lỗi gia đình, nhân viên và cử tri của mình vì những sai lầm tôi mắc phải trong quá khứ" - ông Swalwell tuyên bố trên mạng xã hội X. Ông chỉ trích những lời kêu gọi bỏ phiếu để trục xuất ông, nhưng nói thêm rằng “việc tôi làm phân tâm cử tri cũng là điều sai trái".
Theo CNN, 4 người phụ nữ đã cáo buộc ông Swalwell có hành vi sai trái, trong đó có một cựu nhân viên tố cáo chính trị gia này đã cưỡng hiếp cô vào năm 2019 và 2024 khi cô đang trong tình trạng say rượu. Những người phụ nữ khác cáo buộc ông Swalwell đã có hành vi "đụng chạm", gửi tin nhắn khiêu dâm và ảnh khỏa thân.
Vào năm 2023, ông Swalwell bị loại khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện sau một báo cáo của Axios cho rằng ông có liên hệ với một người bị nghi ngờ là điệp viên tình báo nước ngoài.
Ông Gonzalez, một nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ Texas, đã tạm dừng chiến dịch tái tranh cử của mình vào tháng trước sau khi bị phát hiện có quan hệ tình cảm với một trợ lý đã tự tử vào năm 2025. Ông Gonzalez, người được bầu vào Quốc hội lần đầu tiên vào năm 2021, đã thừa nhận vụ việc, mô tả đó là "một sai lầm trong phán đoán". Ngày 13-4-2026, ông Gonzalez cho biết sẽ chính thức đệ đơn từ chức khi Quốc hội họp trở lại.