Quái chiêu của xới bạc mỗi ngày di chuyển hàng chục cây số

ANTD.VN - Để đến địa điểm đánh bạc, các con bạc tụ tập, di chuyển ít nhất 2 loại ô tô, và khoảng cách lòng vòng đến hàng chục cây số.

Ngày 30-10, Công an TP. Hải Phòng thông tin kết quả điều tra ban đầu  ổ nhóm cờ bạc di động, do Bùi Trắc Dạn (SN 1968, trú ở thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng) cầm đầu.

Bộ ba Dạn, Nga, Vinh

Theo đó, Dạn móc nối với một số đối tượng, trong đó có Trần Thị Nga (SN 1974, trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), lôi kéo các con bạc ở nhiều địa phương về Hải Phòng tụ tập, sát phạt. Để đối phó cơ quan chức năng, ổ nhóm này bố trí cho các con bạc đi xe khách hoặc ô tô thuê đến 1 địa điểm hẹn trước, sau đó dùng xe ô tô con tiếp tục di chuyển đến 1 địa điểm khác, để gom lên xe 29 chỗ. Trên đường đi, chiếc xe này chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhằm “cắt đuôi” lực lượng chức năng. Di chuyển chán, chiếc xe mới đến “cứ điểm” nào đó trên địa bàn các quận, huyện Hải Phòng hoặc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. 

Các con bạc và tang vật vụ án

Ổ bạc di động này thường được tổ chức 2 ca/ ngày, trong đó ca 1 từ 14h đến 16h và ca 2 từ 23h đến 1h sáng hôm sau. Riêng ca 2, các con bạc được bố trí nơi ăn nghỉ và được đón trước 2 tiếng đồng hồ.

Ngày 24-10, nhận được tin báo về nhóm đối tượng trên đang hoạt động cờ bạc tại nhà Phạm Thị Vinh (SN 1962, thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng), phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Cát Hải và Công an xã Nghĩa Lộ triển khai phương án kiểm tra bắt giữ. 

Lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức “xóc đĩa”; thu giữ hàng chục triệu đồng, các phương tiện đánh bạc và xe ô tô loại 29 chỗ BKS: 14B-032.72... Vụ việc đang được điều tra mở rộng.