Ngày 16-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Đình Quân (SN 1974, ở phường Tương Mai, Hà Nội) và Uông Thị Hoa (SN 1978, ở xã Ô Diên, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Diễn biến phiên tòa cho thấy, tháng 11-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại”. Vụ án xảy ra tại Công ty Phú Minh Vina do Lê Văn Quang (SN 1980) làm Tổng giám đốc.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tam giam đối với Lê Văn Quang để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại”.
Trong quá trình tiến hành tố tụng vụ án này, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của bà H.T.K.D (là vợ Lê Văn Quang). Trong đơn, bà D. nhắc đến việc bị cáo Uông Thị Hoa và Phan Đình Quân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng thông qua việc xin cho chồng bà này được tại ngoại.
Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ông Quang bị bắt tạm giam vào ngày 5-11-2024, do lo lắng vì chồng là người điều hành mọi hoạt động của công ty, là trụ cột của gia đình nên bà D. thông qua mối quan hệ quen biết với Uông Thị Hoa để nhờ giúp “chạy” cho chồng được tại ngoại.
Khi đó, Hoa giới thiệu có bạn là Phan Đình Quân, cán bộ Chi cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, có thể giúp được.
Gặp bà D., Quân nói, việc xin tại ngoại cho ông Quang rất khó, tốn kém và đề nghị bà D. ứng một khoản tiền để giải quyết công việc và bà D đồng ý.
Trưa hôm đó, bà D. đã đưa 5 tỷ đồng cho Hoa. Số tiền này sau đó bị cáo Hoa đưa cho Quân.
Cáo buộc cho rằng, trong việc nhận xin tại ngoại cho ông Quang, bị cáo Quân có ký vào đơn xin tại ngoại cùng với ông Lê Công Khánh (bố đẻ ông Quang) về việc bảo lãnh để xin tại ngoại cho Lê Văn Quang.
Đến ngày 30-3-2025, bị cáo Quân nói với bà D. rằng, chi phí để giúp ông Quang tại ngoại cần số tiền 600.000 USD vì phải nhờ một nhóm người can thiệp.
Tuy nhiên do thấy số tiền quá lớn nên bà D. không đồng ý và đề nghị bị cáo Quân trả lại số tiền đã đưa trước đó. Khi đó Quân trình bày số tiền trên đã chi cho một số người nên chưa thu hồi được.
Do nhiều lần liên lạc nhưng bị cáo Quân không có phản hồi nên bà D. đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.
Về phía bị cáo Quân, tài liệu điều tra xác định, sau khi nhận số tiền hơn 5 tỷ đồng từ bị cáo Hoa, bị cáo này có tìm hiểu một số mối quan hệ để xin tại ngoại cho ông Quang nhưng không được và đã giữ lại số tiền trên.
Đến ngày 14-6-2025, Quân nhờ người mang đến nhà bà D. trả lại 150.000 USD (tương đường hơn 3,9 tỷ đồng). Sau khi bị bắt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cả Hoa và Quân đều bị tạm giam.
Tại phần thẩm vấn các bị cáo, do xuất hiện một số tình tiết mới mà không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.