Phạt tù tên cướp taxi bằng kim tiêm

ANTĐ - Chiều qua (30-11), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Hạnh (SN 1982, trú ở thôn Liên Minh, xã Thụy An, Ba Vì) 16 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Trước đó, ngày 9-10-2011, Hạnh gọi xe taxi của hãng Vạn Xuân do anh Đỗ Thành Huy (trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng, sau đó lại điều lên Sơn Tây. Đến đoạn đường vắng, đối tượng đã dùng dao nhọn và bơm kim tiêm đe dọa để cướp tài sản của lái xe. Với thủ đoạn này, từ ngày 23-5 đến 24-10-2011, Hạnh đã gây ra 4 vụ cướp tài sản của lái xe taxi với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Ngoài các hành vi cướp tài sản, ngày 23-5-2011, đối tượng còn thuê xe ô tô tự lái (trị giá 350 triệu đồng), rồi đem đi cầm cố lấy tiền “nướng” vào cờ bạc. Bị đưa ra tòa xét xử về 2 tội danh trên, bị cáo thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết liên quan và xét 2 tiền án, 1 tiền sự của Hạnh, HĐXX sơ thẩm đã quyết định áp dụng tổng hợp mức hình phạt của tội cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 26 năm tù giam đối với Nguyễn Đức Hạnh.