Palestine triệu hồi đại diện tại Mỹ về nước

ANTD.VN - Chính quyền Palestine cho biết sẽ triệu hồi ông Husam Zomlot, Trưởng đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine tại Washington, về nước để “tham vấn” sau quyết định gây tranh cãi của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ông Husam Zomlot, Trưởng đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine tại Washington

Ông Riyad al-Malki, Ngoại trưởng Palestine, nói rằng các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành “để giới lãnh đạo Palestine đưa ra các quyết định cần thiết trong thời gian tới liên quan đến quan hệ của Palestine với Mỹ”.

Các quan chức Palestine trước đó tuyên bố, họ sẽ “không chấp nhận” bất kỳ kế hoạch hòa bình nào do Mỹ đưa ra sau tuyên bố đơn phương của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 6-12 vừa qua.

Động thái của Tổng thống Trump đã làm dấy lên những cuộc biểu tình dữ dội ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine và các cuộc tuần hành quy mô lớn ủng hộ người Palestine ở khắp thế giới Hồi giáo.