Ông Putin: 4.000 công dân Nga đang chiến đấu cho phiến quân ở Syria

ANTD.VN -TASS ngày 23-2 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ít nhất 4.000 công dân Nga đã chiến đấu cho các nhóm khủng bố ở Syria.

Ông Putin: 4.000 công dân Nga đang chiến đấu cho phiến quân ở Syria  ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ngoài cùng bên phải)

"Thật không may cho chúng ta là có một số lượng lớn phiến quân đến từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và từ chính nước Nga, đang chiến đấu cho các nhóm khủng bố ở Syria. Theo thông tin sơ bộ từ Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) và các cơ quan đặc biệt khác, có gần 4.000 người Nga và khoảng 5.000 công dân từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây tham gia", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại một cuộc họp với các quan chức của Hạm đội Biển Bắc hôm 23-2.

"Bằng cách thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên biên giới xa xôi, quân đội Nga sẽ trực tiếp giúp đảm bảo an ninh cho đất nước. Những kinh nghiệm chiến đấu đã đạt được ở Syria sẽ được tất cả các thủy thủ nghiên cứu và áp dụng", Tổng thống Putin nhấn mạnh với các quan chức của Hạm đội Biển Bắc trong buổi họp.