Ông bố vĩ đại xăm lên đầu giúp con gái vượt qua mặc cảm

ANTĐ - Để giúp con gái nhỏ vượt qua mặc cảm với mọi người khi mắc căn bệnh thính giác, người cha đã quyết định chịu đau, xăm hình chiếc máy trợ thính lên đầu cho giống với con gái.

Charlotte, bé gái 6 tuổi, sống tại New Zealand mắc chứng bệnh về thính giác khiến cô bé phải sử dụng phương pháp “Cấy ốc tai” (CI) để có thể nghe được bình thường. Charlotte lúc nào cũng phải đeo một thiết bị trợ thính ở một bên tai và điều đó làm cho em cảm thấy mặc cảm với các bạn cùng trang lứa và mọi người xung quanh.

Ông bố của Charlotte – Alistair Campell rất yêu thương con gái. Ông đã quyết định cạo đầu để xăm hình chiếc máy trợ thính giống như của người con gái lên cơ thể.

Để có được hình xăm trên đầu, Campell đã phải chịu đau trong vòng 45 phút. Đây cũng là lần đầu tiên Campell có một hình xăm trên người. Đột nhiên phải để trọc cùng với một hình xăm xấu xí trên đầu, tuy nhiên đó lại là tình yêu cháy bỏng của người cha với hi vọng con gái bé bỏng bớt đi mặc cảm.