Nở rộ trò lừa tiền bằng chiêu rút thăm trúng thưởng

ANTĐ - Sau hơn một tháng theo dõi điều tra, Công an thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt giữ 14 người tình nghi hành nghề lừa đảo rút thăm trúng thưởng trên đường phố, đồng thời tịch thu nhiều tang vật như máy tính bảng, điện thoại, nồi lẩu điện…
Nở rộ trò lừa tiền bằng chiêu rút thăm trúng thưởng ảnh 1

Những đối tượng giả danh nhân viên một công ty viễn thông Trung Quốc để lừa
 tiền người dân

Trưng phần thưởng lớn để hút khách

Đầu tháng 8 vừa qua, một nhóm người tự xưng là nhân viên Công ty Trung Quốc liên thông (một công ty viễn thông Nhà nước của Trung Quốc) mở chương trình rút thăm trúng thưởng tại quảng trường Ni Giáo, đường Tam Châu, quận Cao Minh, thành phố Phật Sơn. Băng rôn được treo tại sạp tổ chức rút thăm có nội dung “Bỏ tiền chơi, “ring” giải lớn; tham gia là có bất ngờ” đã thu hút nhiều người dân địa phương. Sức hấp dẫn của chương trình này càng lớn khi giải thưởng là những đồ vật rất hữu dụng hoặc những món đồ điện tử giá cao.

Tại nơi tổ chức chương trình có đặt một chiếc hòm sắt với tờ quy tắc chơi ghi rằng: trong hòm sắt có nhiều tấm thẻ đánh số từ 1-6, chỉ cần bốc được số 6 là có thể trúng ngay những phần thưởng miễn phí như máy tính bảng, nồi cơm điện…; rút được số 2 là trúng iPad trị giá hơn 5.000 NDT với điều kiện người chơi trả cho phía tổ chức 1.699 NDT; còn nếu người chơi chi thêm 600 NDT là có cơ hội rút thăm lấy quà, nếu lần thứ hai tiếp tục rút đúng tấm thẻ ghi số 2 thì nhận luôn 2 chiếc iPad miễn phí… Người chơi rút được những tấm thẻ có đánh số khác cũng sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị, với quy tắc lặp lại như trên.

Mỗi lần những nhân viên tự xưng thuộc Công ty Trung Quốc liên thông mở chương trình rút thăm ở địa điểm nào là y rằng nơi đó có người trúng thưởng. Những tiếng reo hò khi nhận về một chiếc máy tính bảng hay nồi lẩu níu kéo nhiều người đi đường dừng chân thử vận may. 

Bắt giữ 14 người liên quan 

Chiêu trò lừa người dân của nhóm này không qua khỏi mắt của các nhân viên an ninh Đồn cảnh sát Tây Giang Tân Thành. Sau hơn một tháng theo dõi và thu thập bằng chứng về hành vi lừa đảo của chúng, công an đã ra quân triệt xóa. 22h ngày 28-8, công an chặn 2 chiếc ô tô của nhóm lừa đảo và bắt giữ 14 đối tượng liên quan tới vụ việc.

 Qua thẩm vấn, những đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 8 chúng đã mở chương trình rút thăm ở nhiều địa phương như Hải Nam, Quảng Châu, Dương Hoa, Tam Châu… với hơn 10 vụ lừa tiền. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi người dân từng là nạn nhân của trò lừa bịp liên hệ với đồn cảnh sát Tây Giang Tân Thành để làm rõ mức độ phạm tội của nhóm này.

Dù chiêu bài lừa đảo mời rút thăm để nhận miễn phí phần thưởng giá trị lớn hay trả một phần tiền so với giá trị món quà trúng thưởng đã được phương tiện truyền thông Trung Quốc cảnh báo nhiều lần, nhưng gần đây những nhóm tội phạm kiểu này vẫn hoạt động với tần suất cao. Hồi tháng 7-2014, một nhóm gồm 20 đối tượng đã lừa người dân rút thăm trúng thưởng để thu về hơn 19.000 NDT.

Ngày 22-12-2014, 15 đối tượng trong nhóm này bị một tòa án tại huyện Lệ Phố tuyên phạt từ 8 tháng cho đến 1 năm 6 tháng tù giam vì tội danh lừa đảo. 

Gần đây nhất, tháng 5-2015, một nhóm lừa đảo khác gồm 10 người đã đến 4 thôn trấn của tỉnh Hồ Bắc để tổ chức rút thưởng khi mua dầu gội đầu (vốn là hàng kém chất lượng). Tổng cộng nhóm này lừa được hơn 20.000 NDT. Chỉ riêng tại thôn Phân Thủy của thị xã Hán Xuyên (tỉnh Hồ Bắc) đã có hơn 80 người dân mất tiền oan.