Nổ kho vũ khí ở Nga, 2 người chết

(ANTĐ) - Ngày 3-6, số người bị thương trong vụ nổ tại một kho vũ khí ở vùng Volga, Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga đã tăng lên 52 người với 25 người phải nhập viện. Theo Bộ trưởng Y tế Udmurtia, Vladimir Muzlov, 2 cụ già đã thiệt mạng sau cơn đau tim do sức ép từ các vụ nổ.

Nổ kho vũ khí ở Nga, 2 người chết

(ANTĐ) - Ngày 3-6, số người bị thương trong vụ nổ tại một kho vũ khí ở vùng Volga, Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga đã tăng lên 52 người với 25 người phải nhập viện. Theo Bộ trưởng Y tế Udmurtia, Vladimir Muzlov, 2 cụ già đã thiệt mạng sau cơn đau tim do sức ép từ các vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 1 người vẫn đang mất tích, nhưng không nói rõ là dân thường hay quân nhân. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều 7 chiếc trực thăng tới hiện trường tham gia dập tắt đám cháy, khoảng 13.500 người sống tại các vùng lân cận cũng được sơ tán.

Vụ nổ xảy ra khoảng 23h10 (giờ Matxcơva) ngày 2-6 tại một kho vũ khí gần làng Pugachevo ở Udmurtia. Kho vũ khí này chứa khoảng 10.000 tấn đạn pháo, tương đương 58 tấn TNT. Các nhân chứng cho biết đã tìm thấy vỏ đạn bắn ra tại khu vực cách hiện trường vụ nổ 2km.

Vụ nổ đã khiến Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga phải tạm thời đóng cửa đoạn Yelabuga-Izhevsk  thuộc đường Quốc lộ M7 nối Matxcơva và Ufa, là thủ phủ của nước Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga. Đây là vụ nổ kho vũ khí lớn thứ hai của Nga chỉ trong một tuần. Trước đó, ngày 27-5 đã xảy ra một vụ nổ kho vũ khí ở miền Trung nước Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga khiến 8.000 người phải sơ tán.

Hoàng Cường

(Theo Ria Novosti)