Nhóm 9X táo tợn giả cảnh sát hình sự

ANTĐ - Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản, gồm: Bùi Trung Nhật (SN 1994); Nguyễn Thế Tiến (SN 1996); Phan Quốc Khánh (SN 1995); Nguyễn Vân Hoàng (SN 1992), Phan Minh Bắc (SN 1992), cùng trú ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 6-3, Bùi Trung Nhật tham gia đánh bạc với nhóm của anh Dương Văn T. (SN 1993), trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, và bị thua. Cay cú do mất nhiều tiền, Nhật cho rằng đối thủ chơi tiểu xảo nên đã lập kế hoạch đòi “nợ”. Chiều cùng ngày, Nhật hẹn anh T. đến thuê phòng một nhà nghỉ trên phố Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Đa Đình tiếp tục sát phạt. Nhật rủ Hoàng, Bắc, Tiến, Khánh cùng tham gia cho đủ “mâm”. 

Đến giờ hẹn, nhóm của T. được Nhật đón lên phòng và cử “đàn em” tiếp đón. Nhật tìm thời cơ lẻn ra ngoài, báo cho đồng bọn nấp bên cạnh ập vào “bắt”. Phá cửa xông vào, chúng tự xưng là công an rồi yêu cầu các “con bạc” bỏ điện thoại và tiền ra ngoài. Một số “con bạc” thắc mắc, lập tức bị các đối tượng đánh rồi cướp đi 3 điện thoại. Sau khi gây án, nhóm này lên taxi bỏ trốn. Nhận được thông tin về vụ việc, CAP Ngọc Khánh phối hợp với Đội CSHS CAQ Ba Đình đã khẩn trương tổ chức điều tra. Nhân thân lai lịch các đối tượng liên quan được làm rõ. Sau nhiều ngày động viên, thuyết phục, các đối tượng đã đến CAQ Ba Đình đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Chỉ huy Đội CSHS CAQ Ba Đình cho hay: quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ngoài 5 đối tượng bị tạm giữ, còn một số đối tượng hiện đang bỏ trốn. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt những đối tượng này.