Nhật tính diễn tập ứng phó nhóm vũ trang nước ngoài đổ bộ lên đảo xa

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét tổ chức diễn tập chung vào ban đêm lần đầu tiên để ứng phó với khả năng 1 nhóm có vũ trang của nước ngoài đổ bộ lên các đảo xa của Nhật Bản.

Binh sĩ Nhật Bản trong một lần diễn tập bảo vệ đảo với Mỹ ở Guam

Tham gia diễn tập gồm có Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Cuộc diễn tập có khả năng sẽ diễn ra vào tháng tới trên 1 đảo xa thuộc tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành diễn tập chung tương tự trong năm 2016 và 2017, nhưng không phải vào ban đêm.

Các tàu tuần tra của Trung Quốc bị cáo buộc đã nhiều lần xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Một tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc được xác nhận đã đi vào vùng biển ngay ngoài lãnh hải Nhật Bản hồi tháng 1 năm nay.

Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Chính phủ Nhật Bản khẳng định các hòn đảo này là phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản, theo lịch sử và luật pháp quốc tế.