Nhật Bản dỡ bỏ lệnh sơ tán một phần thị trấn ở Fukushima

ANTD.VN - Lệnh sơ tán với một thị trấn, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại, đã được dỡ bỏ một phần vào ngày 10-4.

Lệnh sơ tán được dỡ bỏ do mức độ phóng xạ đã giảm rõ rệt

Giới chức Nhật Bản quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế với 2 khu vực của thị trấn Okuma do mức độ phóng xạ đã giảm rõ rệt.

Hai khu vực này chiếm khoảng 40% diện tích thị trấn và nằm cách nhà máy điện hạt nhân bị hư hại khoảng 7km về phía Tây Nam. Người dân không còn phải đăng ký để qua đêm ở nhà của mình.

Các quan chức nói họ hy vọng sự hồi sinh của thị trấn sẽ bắt đầu với 2 khu vực trên. Tòa thị chính mới sẽ đi vào hoạt động vào ngày 7-5.

Theo dự kiến, vào tháng 6, có khoảng 50 hộ dân sẽ chuyển vào các khu nhà ở công cộng. Theo cuộc khảo sát các cư dân cũ của thị trấn hồi tháng 1 năm ngoái, chỉ có khoảng 12,5% muốn trở lại thị trấn này.