Nhân viên sân bay Fukushima học chào tiếng Việt

ANTD.VN - Để chuẩn bị tiếp đón du khách Việt Nam khi các chuyến bay thuê bao giữa sân bay Fukushima và Việt Nam chính thức bắt đầu vào tháng 2 tới, tại sân bay Fukushima (Nhật Bản), công ty quản lý sân bay đã tổ chức tập huấn cho nhân viên chào hỏi bằng tiếng Việt.

Biểu ngữ chào đón du khách bằng tiếng Việt tại sân bay Fukushima

Khoảng 20 nhân viên phụ trách quầy vé và nhân viên bán hàng đã học những câu chào tiếng Việt hàng ngày và quy tắc lễ tân, trong đó có các câu chào như “Xin chào”, “Cảm ơn” và được các lưu học sinh người Việt Nam hướng dẫn cách phát âm.

Một trong những nhân viên tham gia buổi tập huấn, cô Nami Sasaki, làm việc tại sân bay Fukushima cho biết ngày càng có nhiều du khách nước ngoài tới Nhật Bản nên cô muốn chào hỏi khách bằng tiếng mẹ đẻ của họ để thể hiện sự đón tiếp nồng nhiệt.

Các chuyến bay thuê bao giữa Việt Nam và sân bay Fukushima sẽ bắt đầu từ ngày 18-2 đến ngày 15-4 và tổng cộng sẽ có 17 chuyến bay.