Đây là sự kiện đánh dấu màn chào sân của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO), đơn vị nghệ thuật mới được kỳ vọng góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc giao hưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. MSO được thành lập theo Quyết định số 5399/QĐ-BQP ngày 26/10/2025 của Bộ Quốc phòng, trực thuộc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sự ra đời của dàn nhạc không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức mà còn thể hiện bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng nghệ thuật hàn lâm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của Quân đội trong giai đoạn mới. Chương trình do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo nội dung, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện.
Giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn chương trình là Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn; đạo diễn âm nhạc là Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo. Hai nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc trong chương trình là Đại tá, NSND, TS Nguyễn Xuân Bắc và nhạc trưởng Lê Phi Phi.
Đại tá, NSND, TS Nguyễn Xuân Bắc được biết đến là nhà sư phạm, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ sáng tác và chỉ huy sân khấu giàu kinh nghiệm, từng dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Trưởng thành từ nền tảng âm nhạc dân tộc, được đào tạo bài bản và gắn bó lâu năm với môi trường nghệ thuật quân đội, ông sở hữu phong cách chỉ huy chặt chẽ, chuẩn xác, giàu cảm xúc, thể hiện rõ sự hòa quyện giữa kỷ luật quân đội và tinh thần biểu đạt của âm nhạc hàn lâm.
Trong khi đó, nhạc trưởng Lê Phi Phi là nghệ sĩ có hành trình nghệ thuật hơn ba thập kỷ gắn bó giữa Việt Nam và châu Âu. Sinh năm 1967 tại Hà Nội, là con trai của nhạc sĩ Hoàng Vân, ông được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hoàn thiện chuyên ngành chỉ huy tại Nhạc viện Tchaikovsky. Từ năm 1993, ông hoạt động lâu dài tại châu Âu, giảng dạy và chỉ huy tại Bắc Macedonia, đồng thời cộng tác với nhiều dàn nhạc, nhà hát lớn. Phong cách chỉ huy của ông được đánh giá chuẩn mực, giàu năng lượng, kết hợp chiều sâu hàn lâm Đông Âu với sự tinh tế, giàu cảm xúc của tâm hồn Á Đông.
Sự hiện diện của nhạc trưởng Lê Phi Phi trong “Thanh âm dưới ánh mặt trời”, đứng trên bục chỉ huy của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội cùng Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự kết nối giữa âm nhạc Việt Nam và dòng chảy giao hưởng quốc tế. Đó là cuộc hội ngộ đặc biệt của những người nghệ sĩ mang dòng máu Việt, trưởng thành từ những cái nôi âm nhạc hàn lâm khác nhau, cùng đối thoại và cộng hưởng trong một không gian nghệ thuật chung.
Bên cạnh lực lượng nghệ sĩ của Quân đội, chương trình còn có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc với công chúng như: nghệ sĩ flute Lê Thư Hương, nhóm OPlus, soprano Đào Tố Loan, ca sĩ Phạm Thu Hà… tạo nên cấu trúc biểu diễn mở, nơi âm nhạc cách mạng, giao hưởng hàn lâm và những giọng ca đương đại cùng song hành trong một chỉnh thể thống nhất.
“Thanh âm dưới ánh mặt trời” hướng tới chào mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời hướng tới sự kiện chính trị trọng đại – cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Chương trình gồm ba chương: "Ánh dương soi đường", "Ngôi sao trên mũ" và "Thanh âm ngày mới", kết nối mạch nguồn âm nhạc Cách mạng với các sáng tác đương đại và một số tác phẩm kinh điển thế giới, thể hiện sự cân bằng giữa bản sắc dân tộc và tinh thần học thuật.
Lễ ra mắt MSO thông qua chương trình “Thanh âm dưới ánh mặt trời” được xem là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển lâu dài của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, hướng tới sự ổn định về tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn và xây dựng những chương trình giao hưởng có chất lượng, đáp ứng đồng thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuẩn mực nghệ thuật trong thời kỳ mới.