Nhà Trắng: Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tỵ nạn Syria

ANTĐ - Ngày 10-9, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obama đã chỉ đạo chính phủ chuẩn bị đón nhận ít nhất 10.000 người tỵ nạn Syria vào năm sau. Hãng tin Reuters cho biết đây là lần đầu tiên, Mỹ đưa ra con số cam kết cụ thể liên quan đến việc tiếp nhận người tỵ nạn Syria.

Người di cư chờ xe buýt ở thị trấn Nickelsdorf (Áo) sau khi vượt qua biên giới Hungary để đến đây vào ngày 10-9

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói an ninh quốc gia là mối lo ngại lớn nhất trong vấn đề tiếp nhận người tỵ nạn từ Syria, một đất nước có nhiều phiến quân chống Mỹ.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ Mỹ cho rằng tiếp nhận thêm 10.000 người tỵ nạn Syria là không đủ để hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay do chiến tranh ở Syria.

Trong bức thư gửi cho các nghị sĩ phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, nghị sĩ đảng Dân chủ David Cicilline yêu cầu đến cuối năm 2016, Tổng thống Obama phải đón nhận 65.000 người tỵ nạn Syria. Trong khi đó, các tổ chức tôn giáo kêu gọi Mỹ tiếp nhận 100.000 người tỵ nạn Syria.

Bà Eleanor Acer, Giám đốc chương trình bảo vệ người tỵ nạn của tổ chức Human Rights First (Mỹ) cho rằng con số 10.000 không thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ mà chỉ là sự đóng góp tượng trưng nếu xét quy mô tình trạng khẩn cấp toàn cầu hiện nay về vấn đề người tỵ nạn.

Hàng năm, Mỹ đón nhận tổng cộng 70.000 người tỵ nạn trên khắp thế giới. Kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát ở Syria vào năm 2011, Mỹ chỉ tiếp nhận 1.500 người tỵ nạn Syria và đang chuẩn bị tiếp nhận 300 người tỵ nạn Syria vào tháng 10 tới.