Cuối năm - thời điểm “vàng” mua nhà như ý

Cuối năm - thời điểm “vàng” mua nhà như ý

ANTD.VN -  Đã thành thông lệ, cuối năm được coi là thời điểm “vàng” để mua nhà của đông đảo khách hàng thông thái vì được lợi đơn, lợi kép khi các chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách ưu đãi khủng, ngân hàng cũng đẩy mạnh chính sách hỗ trợ khoản vay siêu hấp dẫn.
Hà Nội sẽ phát triển căn hộ cho thuê trong khu phố cổ

Hà Nội sẽ phát triển căn hộ cho thuê trong khu phố cổ

ANTD.VN - Lập quy hoạch khu phố cổ, tỷ lệ 1/2000, UBND TP Hà Nội yêu cầu xác định các khu tập thể, chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp thuộc diện phải di dời trong khu vực phố cổ; cập nhật chủ trương nghiên cứu quy hoạch và các biện pháp để phát triển căn hộ cho thuê đáp ứng mục tiêu phát triển dịch vụ, du lịch trong khu phố cổ…  
Hà Nội sẽ lắp đặt 250 nhà vệ sinh công cộng trong năm 2017

Hà Nội sẽ lắp đặt 250 nhà vệ sinh công cộng trong năm 2017

ANTD.VN - Chiều 7-3, thông tin tới báo chí tại cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2017, dự kiến, sẽ có khoảng 250 nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt và đưa vào vận hành trên địa bàn thành phố.
Hà Nội muốn thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

Hà Nội muốn thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

ANTD.VN - Theo kế hoạch, tổng diện tích đất mà thành phố Hà Nội có thể đưa ra đấu giá quyền sử dụng trong năm 2017 là 102,05ha. Dự kiến, kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 10.000 tỷ đồng, con số này lớn gấp đôi kết quả năm 2016.
Hà Nội lấy ý kiến về xây dựng khách sạn sát hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội lấy ý kiến về xây dựng khách sạn sát hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh phương án quy hoạch, kiến trúc của công trình khách sạn tại khu đất số 22-32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; lấy ý kiến các tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia quy hoạch kiến trúc, thông tin rộng rãi để nhân dân và các nhà khoa học được biết, góp ý...
Đi mua nhà đất bị cướp giật hơn 1 tỷ đồng

Đi mua nhà đất bị cướp giật hơn 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Một vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn với giá trị tài sản bị cướp lên đến hơn 1 tỷ đồng xảy ra trên QL 1A, thuộc địa phận phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Theo điều tra ban đầu, ngày 8-8, bà Trần Thị Thất (58 tuổi, trú ở Hà Nội) đi từ tỉnh Long An đến Đồng Nai để làm thủ tục mua bán nhà đất.

Khi vừa đến trước siêu thị Lotte Mart, thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa, bà Thất bước xuống xe, rồi đi bộ đến khu vực nhà chờ xe buýt gần đó để chờ người quen đến đón thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe máy hiệu Wave màu đỏ vượt lên giật lấy túi xách, bên trong đựng khoảng 600 triệu đồng và một điện thoại Vertu trị giá khoảng 450 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nghi can gây ra vụ cướp giật nói trên.

Mở rộng gấp đôi Vùng Thủ đô Hà Nội

Mở rộng gấp đôi Vùng Thủ đô Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 11-8, Bộ Xây dựng đã công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang). 
Khu tập thể mặt phố Hà Nội: Đắc địa nhưng chưa đắt khách

Khu tập thể mặt phố Hà Nội: Đắc địa nhưng chưa đắt khách

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đang xây dựng cơ chế, chính sách mới đối với các dự án cải tạo chung cư cũ để thu hút các nhà đầu tư. Liệu cơ chế mới có giúp đem lại số đầu tư khổng lồ hàng trăm nghìn tỷ đồng, tăng tốc các dự án cải tạo chung cư cũ đã ì ạch cả chục năm nay?
Nhà đất làm “ấm” nền kinh tế

Nhà đất làm “ấm” nền kinh tế

ANTĐ - Sự phục hồi khả quan của thị trường nhà đất Mỹ, vốn là căn nguyên gây ra cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế tồi tệ năm 2008, đang lan tỏa “hơi ấm” ra cả nền kinh tế cường quốc này.
Giao dịch nhà đất khởi sắc

Giao dịch nhà đất khởi sắc

ANTĐ - Bộ Xây dựng cho biết, giá trị tồn kho bất động sản (BĐS) cả nước đến nay đã giảm còn 45.029 tỷ đồng, bằng 35% so với thời điểm quý I -2013. 
Người dân có đất được vay ưu đãi 840 triệu đồng xây nhà

Người dân có đất được vay ưu đãi 840 triệu đồng xây nhà

ANTĐ - Hôm qua, 22-4, Bộ Xây dựng đã chính thức đề xuất Chính phủ cho phép các hộ dân ở đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, có khó khăn về nhà ở được vay (không vượt quá 840 triệu đồng) để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.