Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ tin muốn làm Chủ tịch World Bank

(ANTĐ) - Bà Hillary Clinton đã phủ nhận những lời đồn đại rằng bà sẽ rời khỏi cương vị Ngoại trưởng Mỹ để trở thành người đứng đầu Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ tin muốn làm Chủ tịch World Bank

(ANTĐ) - Bà Hillary Clinton đã phủ nhận những lời đồn đại rằng bà sẽ rời khỏi cương vị Ngoại trưởng Mỹ để trở thành người đứng đầu Ngân hàng Thế giới (WB).

Bà Hillary là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong nội các của ông Obama

Bà Hillary là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong nội các của ông Obama

Trước đó, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton đã công khai bày tỏ bà sẽ không ở lại Bộ Ngoại giao Mỹ hơn một nhiệm kỳ và có những thông tin cho rằng bà sẽ trở thành Chủ tịch WB sau khi chủ tịch đương nhiệm, ông Robert Zoellick sẽ rời chức vụ vào năm 2012 khi kết thúc nhiệm kỳ. Hãng tin Reuters trích dẫn một nguồn tin thân cận của Ngoại trưởng Mỹ cho biết “bà Hillary Clinton muốn làm chủ tịch WB”, cũng có thông tin rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự ủng hộ bà Hillary thay đổi vai trò mới. Để trở thành người đứng đầu WB, ứng viên phải được sự đồng thuận của 187 nước thành viên.

Hiện Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này, nhưng người phát ngôn của bà Hillary Clinton, ông Philippe Reines đã ngay lập tức nói rằng đó là thông tin không đúng. “Thông tin này 100% không chính xác, Reuters đã đưa tin sai” - ông Philippe Reines khẳng định với tờ Washington Post.  Cho đến nay, luôn tồn tại một quy định bất thành văn rằng, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là người châu Âu còn người đứng đầu WB là một người Mỹ.

Nguyễn Hà

(Theo Dailymail)