Vụ đánh bom kép tại Boston:

Nghi phạm đánh bom thứ 2 bị thẩm vấn ngay, dù trọng thương

ANTĐ - Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, bị trọng thương và bị bắt trên chiếc thuyền ở ngoại ô Watertown sau cuộc đọ súng với cảnh sát. Ngay sau đó, y được đưa tới bệnh viện để cấp cứu và đồng thời bị thẩm vấn. 

Dzhokhar Tsarnaev bị trọng thương sau cuộc đấu súng thứ 2 với cảnh sát

Như tin đã đưa, cảnh sát Boston cho biết, Dzhokhar Tsarnaev, một trong hai nghi phạm gây ra vụ nổ bom ở Boston vừa bị bắt giữ hiện đang bị thương nặng và được điều trị tại bệnh viện.

Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, bị bắt trên chiếc du thuyền ở ngoại ô Watertown sau cuộc đọ súng với cảnh sát trong khi anh trai y là Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) đã bị bắn chết ở Đại học Công nghệ Massachuset trước đó một ngày.

Một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ với kênh ABC News rằng cơ quan hành pháp liên bang sẽ thực hiện ngoại lệ là tiến hành thẩm vấn Tsarnaev ngay lập tức, không cần áp dụng luật Miranda dành cho các nghi phạm.

Đối với các nghi phạm có giá trị cao thì các quan chức liên bang sẽ tiến hành thẩm vấn.

Theo lời các quan chức, việc không áp dụng luật Miranda đối với Tsarnaev là để bảo ệ an toàn cho cộng đồng, tránh xảy ra những vụ tấn công khác.

Trong khi đó, người dân thành phố Boston đã đổ ra đường ăn mừng sau khi nghe tin cuộc truy lung nghi phạm đã kết thúc.

Người dân xếp hàng hai bên đường vỗ tay chúc mừng cảnh sát khi họ rời khỏi khu ngoại ô Watertown, nơi Tsarnaev bị bắt giữ.

Nghi phạm đánh bom thứ 2 bị thẩm vấn ngay, dù trọng thương ảnh 2
Ngôi nhà và chiếc thuyền mà Dzhokhar ẩn nấp
 
Nghi phạm đánh bom thứ 2 bị thẩm vấn ngay, dù trọng thương ảnh 3
Lực lượng an ninh tiến vào khu vườn nơi đặt con thuyền

Nghi phạm đánh bom thứ 2 bị thẩm vấn ngay, dù trọng thương ảnh 4
Dzhokhar được xác nhận đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: AP

Nghi phạm đánh bom thứ 2 bị thẩm vấn ngay, dù trọng thương ảnh 5

Trên phố Boylston, nơi xảy ra vụ nổ bom kinh hoàng khiến 3 người thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương, người dân hô vang những câu như “Tiến lên Boston,” “Tiến lên nước Mỹ”, nhiều người nhảy lên nóc xe vẫy cờ và hò hét ăn mừng.