Nga đã mua bao nhiêu vũ khí trong năm 2015?

ANTĐ - Trong một buổi báo cáo tổng kết về tình hình mua sắm vũ khí trong năm 2015 lên Tổng thống Vladimir Putin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã công bố số lượng thiết bị quân sự lực lượng vũ trang nước này đã nhận trong năm trước.

Thứ trưởng Yuri Borisov cho biết, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đã bàn giao cho lực lượng trên bộ 22 phương tiện bọc thép, 54 hệ thống pháo phản lực, một hệ thống phòng không Tor-M2U, một hệ thống radar Nebo-U và 4 tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Nga hàng trăm thiết bị quân sự cho quân đội trong năm 2015 

Đối với hải quân, lực lượng này đã nhận được 4 tàu chiến mới, 4 tàu ngầm, 52 tàu hỗ trợ trong năm 2015. Cùng với đó, thêm 2 hệ thống phòng vệ bờ biển Bastion, 27 chiến đấu cơ hoạt động trên biển và 45 hệ thống tên lửa các  loại cũng đã được biên chế vào hải quân.

Trong khi đó, Lực lượng hàng không – vũ trụ Nga có thêm 230 máy bay mới hoặc vừa được đại tu, 158 trực thăng, 191 hệ thống radar và 9 phương tiện phóng vệ tinh và tàu lên không gian.

Đối với Lực lượng Tên lửa chiến lược, Nga đã biên chế tổng cộng 21 tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược, cũng như 386 thiết bị liên quan của hệ thống phóng tên lửa đạn đạo cố định và lưu động.

Vào năm 2011, Tổng thống Putin đã khởi động kế hoạch tái trang bị cho lực lượng vũ trang, kéo dài một thập kỉ, với tổng kinh phí lên tới 321 tỉ USD.
Theo cơ quan nghiên cứu CAST, trong năm 2015, Nga đã dành 21,6 tỉ USD trong ngân sách quốc phòng để mua các thiết bị quân sự mới. Tuy nhiên, kế hoạch này đang có nguy cơ bị ảnh hưởng trước việc kinh tế Nga suy thoái và nguồn thu bị chính phủ thâm hụt nặng nề do giá dầu lao dốc.