Nga có máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA vào năm 2024

ANTĐ - Theo phó chỉ huy lực lượng máy bay ném bom chiến lược Nga, Đại tướng Anatoly Konovalov, máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới PAK DA sẽ bay thử vào năm 2020-2021 và bàn giao cho không quân 4 năm sau đó.

“Như một phần của kế hoạch hiện đại hoá quân đội, phi đội máy bay ném bom hiện tại sẽ được thay thế bằng các máy bay thế hệ mới PAK DA. Chiếc máy bay này sẽ được bay thử lần đầu tiên trong năm 2020 – 2021 và bàn giao cho quân đội trong thời gian 2024 – 2025”, Đại tướng Anatoly Konovalov nói với các phóng viên vào hôm 19-12.

Nga có máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA vào năm 2024 ảnh 1Hình ảnh phác hoạ máy bay PAK DA của Nga 

PAK DA bắt đầu được phát triển bởi Cục thiết kế Tupolev từ năm 2009. Quân đội Nga muốn một mẫu máy bay ném bom tầm xa nhằm thay thế các máy bay đã tồn tại từ thời Liên-xô như Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3.
Những thông tin có được về mẫu máy bay này bao gồm nó có bán kính chiến đấu 3.500km và trọng lượng từ 100 đến 120 tấn khi mang đầy vũ khí. Chiếc máy bay sử dụng 4 động cơ, trong khi các thiết bị, cũng như kĩ thuật điện tử hàng không giống với chiến đấu cơ thế hệ 5 PAK FA.

Vào tháng 3-2013, có thông tin cho biết, PAK DA sẽ có thiết kế kiểu “flying-wing” giống với máy bay ném bom B-2 của Mỹ. Ngoài ra, nó cũng sẽ được trang bị các loại vũ khí chính xác hiện đại có tốc độ siêu âm, trong khi chính chiếc máy bay cũng có khả năng bay được ở tốc độ cận âm.