Myanmar: Bộ trưởng Tài chính tương lai dùng bằng giả

ANTĐ - Ông Kyaw Win (ảnh), người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch trong Chính phủ mới của Myanmar, đã bị phát hiện sử dụng bằng giả. 

Myanmar: Bộ trưởng Tài chính tương lai dùng bằng giả ảnh 1

Ông Win thừa nhận đã mua bằng tiến sĩ tài chính từ một trường đại học trực tuyến không có thật tên là Brooklyn Park ở Mỹ. Vụ việc bị phát hiện khi đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) công bố lý lịch của ông. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của NLD, bằng giả chỉ là chuyện nhỏ.

Hiện tên của ông Win vẫn nằm trong danh sách các bộ trưởng nội các sẽ nhậm chức vào tuần tới. “Tôi sẽ không gọi mình là “tiến sĩ” nữa. Bằng tiến sĩ trong hồ sơ của tôi không phải là bằng cấp thật”, ông Win nói. 

Năm ngoái, New York Times đã công bố 370 trang web học thuật giả mạo, trong đó có Đại học Brooklyn Park và cho biết, số tiền từ việc bán bằng giả có nguồn gốc từ Pakistan này lên tới hàng chục triệu USD.