Ông Spicer khẳng định việc xem xét các chính sách về nhân quyền là một phần trong cam kết của Mỹ đối với quyền dành cho mọi công dân trên khắp thế giới. Trước đó, ngày 25-1, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bày tỏ hy vọng tiếp tục tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ, đồng thời khẳng định La Habana sẵn sàng tổ chức một cuộc đối thoại tôn trọng với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ xem xét lại chính sách với Cuba
ANTD.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer (ảnh) ngày 3-2 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong giai đoạn “xem xét chi tiết tất cả các chính sách của Mỹ đối với Cuba”, với trọng tâm là các chính sách về nhân quyền.
Tin cùng chuyên mục
Ấn Độ muốn nội địa hóa tên lửa chống tăng Javelin nhưng Mỹ 'không vội'
Hơn 20 drone vẫn không hạ được xe tăng Abrams trên chiến trường Ukraine
Vệ tinh chụp được ảnh UAV tàng hình cực dị của Trung Quốc
Trong một ngày, Mỹ hộ tống 40 tàu dầu qua eo biển Hormuz
Tu-142: 'Sát thủ săn ngầm khổng lồ Nga' hoạt động như thế nào?
Tu-142MZ: Phiên bản cuối của ‘thợ săn tàu ngầm’
M4 Sherman: Vì sao xe tăng Mỹ có thể xuất hiện trên nhiều chiến trường?
Xe tăng M4 Sherman sau Thế chiến II: Vì sao vẫn tiếp tục được sử dụng?
M3 Lee và chiến trường Bắc Phi: Bài học thực tế cho Mỹ
Rostec lần đầu giới thiệu tiêm kích Su-57E với hệ thống vũ khí hoàn toàn mới
Trung đoàn 202 và bước khởi đầu của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam
Abrams và bài toán UAV: Xe tăng Mỹ đang đối mặt mối đe dọa mới như thế nào?
Máy bay TVRS-44 không còn cần thiết nữa không khi Nga đã có Il-114-300 vượt trội?
Tập đoàn Rostec ra mắt trực thăng Mi-38PS Arctic với tầm bay kỷ lục
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ khởi động giữa tranh cãi về bỏ phiếu qua thư
Xe tăng Abrams của Ukraine 'chưa chết', nhưng cách sử dụng đã thay đổi
M1 Abrams: Thông số kỹ thuật của xe tăng chủ lực Mỹ
Trung Quốc áp biện pháp chống bán phá giá với hóa chất sản xuất chip của Nhật Bản
M26 Pershing: Vì sao Sherman không còn đủ sức trước xe tăng Đức?