Mỹ tước khả năng hạt nhân của 30 "pháo đài bay" B-52

ANTĐ - Với việc chuẩn bị giới thiệu mẫu máy bay ném bom tầm xa có khả năng hạt nhân L-RSB vào giữa những năm 2020 và để tuân thủ Hiệp ước Lực lượng cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược với Nga (New START), không quân Mỹ đang lên kế hoạch tháo rời lần lượt các loại tên lửa hành trình hạt nhân trên phi đội oanh tạc cơ B-52 của mình.

Không quân Mỹ vừa tuyên bố 30 máy bay ném bom B-52H sẽ được biến đổi thành các máy bay ném bom hạng nặng thông thường. Thông cáo đăng tải ngày 17-9 nêu rõ máy bay B-52 có số đuôi 61-1021 của đội ném bom 307, căn cứ không quân Barksdale AFB, Louisiana sẽ là chiếc đầu tiên được gỡ bỏ các vũ khí hạt nhân.

Mỹ tước khả năng hạt nhân của 30 "pháo đài bay" B-52 ảnh 1Máy bay ném bom B-52 của Mỹ 

Việc biến đổi này sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2017, ngoài ra, không quân Mỹ cũng có dự định đưa trở lại hoạt động khoảng một chục máy hay B-52H đóng tại Arizona.

Sau khi không quân hoàn thành kế hoạch này, lực lượng hạt máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ sẽ còn tổng cộng 60 chiếc B-52 và B-2 do các máy bay B-1B đã bị tước bỏ khả năng hạt nhân từ trước. Hiện Mỹ đang có 159 máy bay ném bom bao gồm 76 chiếc B-52, 63 chiếc B1-B và 20 chiếc B-2. Độ tuổi trung bình của phi đội B-52, xuất hiện từ thời Chiến tranh lạnh, đã là 53.

Theo một quy định khác của Hiệp ước New START, Mỹ cũng phải giảm số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman đang được triển khai ở các ống phóng từ 450 xuống còn 400.

Dưới thoả thuận này, mỗi quốc gia Nga và Mỹ phải hạn chế số lượng đầu đạn xuống còn 1.550 và 700 hệ thống phóng bao gồm các hệ thống trên mặt đất, các tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng.