Mỹ: Trường trung học bị dọa "thổi bay" sau vụ nổ bom kép marathon

ANTĐ - Các học sinh tại một trường trung học ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) đã được sơ tán hôm qua (6-4) do bị đe dọa đánh bom.

Cảnh sát cứu giúp một em nhỏ sau vụ đánh bom ở Boston

Trang web click2houston.com dẫn lời các quan chức giáo dục Houston cho biết, đe dọa đánh bom nhằm vào trường trung học Westbury ở tây nam thành phố, nhưng không nói rõ cách thức hay thời điểm lời đe dọa đánh bom được đưa ra. Theo bản tin trên, các sinh viên đã được phép trở lại lớp học lúc 10h15 sáng cùng ngày.

Trường trung học Westbury không phải là trường hợp duy nhất ở bang Texas bị đe dọa đánh bom. Trước đó, các sinh viên tại trường Đại học Texas A&M cũng phải sơ tán do đe dọa đánh bom giả.

Liên quan đến vụ đánh bom kép ở Boston, ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi đây là hành động khủng bố “hèn hạ”. Ông cũng nói hiện chưa rõ thủ phạm vụ tấn công này là tổ chức trong nước, ngoài nước hay cá nhân.