“Vừa rồi, theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thực hiện một trong những cuộc không kích mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, và hoàn toàn phá hủy mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran”, ông Trump cho biết.
Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông đã chọn không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran trên đảo “vì lý do đạo đức” - khi giá dầu Brent tăng vọt lên trên 103USD/thùng vào ngày 13-3-2026.
Washington đang nỗ lực giảm thiểu tác động của cuộc chiến đối với kinh tế toàn cầu bằng cách xuất dầu thô từ kho dự trữ chiến lược và tạm thời cho phép tiến hành giao dịch đối với dầu thô và các sản phẩm từ dầu của Nga đang được vận tải bằng đường biển.
“Tuy nhiên, nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, làm bất cứ điều gì để can thiệp vào việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua Eo biển Hormuz, tôi sẽ ngay lập tức xem xét lại quyết định này”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.
Hiện giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin nêu trên.
Đảo Kharg nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, và cách Eo biển Hormuz hơn 480 km. Đảo này đã trở thành trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran trong hơn nửa thế kỷ qua.