Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đã bác bỏ cáo buộc này.
Nguồn tin cho biết, tình báo Mỹ chỉ ra rằng sau khi các tàu rải mìn lớn hơn của Iran bị quân đội Mỹ tấn công, Iran đã bắt đầu triển khai các tàu nhỏ hơn để đặt mìn trong eo biển Hormuz.
Theo báo cáo, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể triển khai hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tàu nhỏ vốn đã được sử dụng để quấy rối các tàu lớn hơn, bao gồm cả tàu của Hải quân Mỹ.
Chiến lược của Iran dường như là rải mìn nhanh hơn tốc độ rà phá của quân đội Mỹ, nhằm tạo ra sự răn đe đối với hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển này.
Theo hãng tin CNN, tình báo Mỹ ước tính hoạt động rải mìn chưa lan rộng, chỉ có vài chục quả được triển khai trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, theo báo cáo, Iran vẫn nắm giữ tới 80-90% số tàu nhỏ và tàu rải mìn, vì vậy lực lượng của nước này hoàn toàn có thể rải hàng trăm quả mìn trên tuyến đường thủy chiến lược này.
Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ravanchi cho biết, thông tin về việc Iran đặt mìn ở eo biển này là "không đúng sự thật". Ông Ravanchi nhấn mạnh Tehran đã hợp tác với một số quốc gia về việc đi lại qua tuyến đường thủy này, nhưng không nêu rõ đó là những quốc gia nào.