Nga khẳng định ủng hộ Cuba trước sức ép từ Mỹ

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Matxcơva về việc không chấp nhận các biện pháp gây sức ép kinh tế và chính trị của Mỹ đối với Cuba.

Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla vào ngày 12-3.

thumbs-b-c-3d0c2e239eddb86473f721b239de4005.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

"Nga tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mình về việc không chấp nhận gây áp lực kinh tế và quân sự đối với Cuba, bao gồm cả việc cắt nguồn cung năng lượng cho đảo quốc này. Điều này đe dọa làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế và nhân đạo ở nước này" - Tuyên bố cho biết.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nhân dân Cuba anh em trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền tự chọn con đường phát triển của mình.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận các vấn đề quan trọng về hợp tác song phương và chương trình nghị sự quốc tế. Hai ngoại trưởng cũng đề cập đến kỳ họp thứ 23 sắp tới của Ủy ban Liên chính phủ Nga - Cuba về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và thiết lập quy trình áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba bắt đầu từ năm 1960 và được mở rộng phạm vi trong những năm tiếp theo. Mặc dù lệnh cấm vận đã được nới lỏng vào năm 2000 để cho phép gửi thực phẩm và hàng hóa nhân đạo đến Cuba, nhưng nó vẫn cấm hầu hết các hoạt động kinh doanh của Mỹ với Cuba.

Theo Xinhua

Tin cùng chuyên mục