Theo tờ báo, các máy bay tiếp nhiên liệu này “hư hại nhưng không bị phá hủy hoàn toàn” khi Iran tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Arập Xê-út.
Vụ tấn công này, hiện chưa được Lầu Năm Góc xác nhận, được cho là đã xảy ra trong những ngày gần đây, và các máy bay đang phải sửa chữa. Tuy nhiên, thời gian cụ thể và chủng loại phi cơ bị tấn công không được tiết lộ.
Prince Sultan tọa lạc ở miền Trung Arập Xê-út, là một trong những căn cứ đồn trú chủ chốt của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh vệ tinh chụp trước khi xung đột bùng phát cho thấy Mỹ triển khai ở đây ít nhất 19 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A và KC-135, cùng 6 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và 3 phi cơ E-11A.
Trước đó, Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận 6 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay KC-135 Stratotanker trong “không phận thân thiện” ở phía tây Iraq, trong khi một máy bay tiếp nhiên liệu khác bị hư hại nhưng đã hạ cánh an toàn xuống Tel Aviv.
Mặc dù nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được điều tra, song các quan chức Mỹ khẳng định vụ việc không phải do “hỏa lực thù địch hay bị bắn nhầm”.