Mỹ - Hàn Quốc tổ chức diễn tập quy mô chưa từng có để răn đe Triều Tiên

ANTĐ - Mỹ và Hàn Quốc quyết định tổ chức một cuộc diễn tập chung quy mô lớn nhất trong lịch sử tại bán đảo Triều Tiên, nhằm răn đe Bình Nhưỡng, trấn an người dân Hàn Quốc.

Mỹ - Hàn Quốc tổ chức diễn tập quy mô chưa từng có để răn đe Triều Tiên ảnh 1 Xe chiến đấu của Mỹ được vận chuyển bằng đường không

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc diễn tập quân sự mang tên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” bắt đầu tiến hành vào ngày 7-3 tới, trong đó cuộc diễn tập “Đại bàng non” kéo dài đến ngày 30-4.

Hai cuộc diễn tập này sẽ có 15.000 binh sĩ Mỹ tham gia, con số này gấp đôi các lần diễn tập trước đây. Theo đó, Mỹ sẽ điều động lực lượng không quân và hải quân, tàu sân bay, hạm đội, tàu ngầm hạt nhân và máy bay tiếp dầu. Phía Hàn Quốc sẽ huy động khoảng 290.000 quân, trong đó có lực lượng đặc nhiệm, con số này gấp đôi các cuộc diễn tập thường niên trước đây.

Được biết, tại cuộc diễn tập diễn ra vào ngày 27-3-2014, lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận chỉ có khoảng 7.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn viễn chinh Lính thủy đánh bộ số 3 đóng căn cứ tại Ô-ki-na-oa, Nhật Bản, cùng với khoảng 3.000 binh sĩ trong tổng số 30.000 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc tham gia diễn tập lúc đó gồm 3.500 lính thủy đánh bộ và 1.000 lính hải quân.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ, cuộc diễn tập năm nay sẽ bao gồm các khoa mục độ bổ, vượt cạn, tấn công vũ khí hạt nhân và tấn công căn cứ tên lửa. Theo ông Rah Jong-yil – chuyên gia về vấn đề Bình Nhưỡng thì cuộc diễn tập lần này ngoài răn đe Triều Tiên, còn có mục đích trấn an người dân Hàn Quốc.