Lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Hàn diễn tập đối phó Triều Tiên phóng tên lửa

ANTĐ - Ngày 4-2, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, các đơn vị lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tới Hàn Quốc để tiến hành một cuộc diễn tập quân sự chung với binh lính nước này khi họ đang tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu chung để đối phó với khả năng Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa.

Lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ, bao gồm các đơn vị thuộc Cụm lực lượng đặc biệt đổ bộ đường không số 1 và Trung đoàn biệt kích số 75, đã được triển khai tới Hàn Quốc để huấn luyện chung với Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp tác chiến đặc biệt.

Tuần trước, lực lượng tác chiến đặc biệt của lục quân Hàn Quốc đã khai mạc một cuộc diễn tập mùa đông kéo dài 10 ngày tại thị trấn miền núi Goesan ở tỉnh miền bắc Chungcheong. Cuộc diễn tập này sẽ kết thúc vào ngày 5-2.

Lính đặc nhiệm Hàn Quốc tham gia một cuộc diễn tập mùa đông

Với mục tiêu chính là huấn luyện các lực lượng đặc biệt tiến hành các nhiệm vụ xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương, cuộc diễn tập bao gồm các khoa mục đổ bộ và tiếp quản một cơ sở quan trọng của đối phương cũng như khoa mục diễn tập tồn tại trong mùa đông, theo lục quân Hàn Quốc.

Hai quốc gia đồng minh này đang tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến để đối phó với vụ phóng tên lửa tầm xa có thể diễn ra của Triều Tiên trong những tuần tới. Họ đã triển khai nhiều phương tiện tình báo để phát hiện và theo dõi tên lửa của Triều Tiên nếu nó được phóng.

Triều Tiên đã thông báo với các cơ quan hàng hải, hàng không và thông tin liên lạc quốc tế rằng họ sẽ phóng một vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, cộng đồng thế giới nghi ngờ rằng đây chỉ là cái cớ để Triều Tiên thử nghiệm một quả tên lửa đạn đạo tầm xa mà họ đang phát triển.