“Mong muốn các cơ quan báo chí phối hợp tốt hơn nữa với lực lượng Công an”

ANTĐ - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh như vậy, tại buổi họp báo của Bộ Công an diễn ra chiều 16-12.

Dự buổi họp báo có các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục của Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương và đại diện gần 50 cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thông báo chủ trương của Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tổ chức  hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69, sẽ khai mạc vào ngày 18-12 tới đây tại Hà Nội; đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2014. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục giúp đỡ, phối hợp động viên lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững ANQG, TTATXH.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông báo tóm tắt tình hình công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2014. Trong năm 2013, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 44.033 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 88.259 đối tượng, triệt phá 2.643 băng, nhóm tội phạm; bắt 7.980 vụ cờ bạc, bắt và vận động đầu thú 11.606 đối tượng truy nã. Các đơn vị Công an phối hợp với Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn trong nước và có liên quan đến nước ngoài.

Năm 2014, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Bộ Công an xác định một số mục tiêu công tác chủ yếu, là triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Kiềm chế sự gia tăng tội phạm; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Tại buổi họp báo, các đơn vị của Bộ Công an đã trao đổi, thông tin một số vấn đề mà đại diện các cơ quan báo chí nêu. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, năm 2013, lực lượng Công an đã nỗ lực cố gắng, đã đạt được những yêu cầu, mục tiêu trong Nghị quyết công tác Công an đặt ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68. Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí chủ động thông tin cho nhân dân về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…