Mexico bắt giữ giám đốc nhà tù xảy ra bạo loạn

ANTĐ - Giám đốc nhà tù Topo Chico ở Monterrey thuộc bang Nuevo Leon, Đông Bắc Mexico đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người và lạm quyền sau khi xảy ra vụ bạo loạn đẫm máu tại nhà tù này hồi tuần trước làm 49 người thiệt mạng. 

Phát biểu tại buổi họp báo hôm 13-2, Tổng Công tố viên bang Nuevo Leon, Roberto Flores Trevino cho hay, ngoài ông Gregoria Salazar, hai quan chức khác cũng bị bắt giữ. Theo ông Trevino, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, có khả năng sẽ có thêm một số người khác bị bắt giữ.   

Vụ bạo loạn trên xảy ra hôm 11-2 khi nổ ra cuộc ẩu đả tại 2 khu vực của nhà tù Topo Chico giữa những người ủng hộ thủ lĩnh băng đảng “Zeta 27” và một băng nhóm khác. Ngoài 49 tù nhân thiệt mạng, còn có 12 người khác bị thương. Đây được xem là vụ bạo loạn đẫm máu nhất trong nhà tù tại Mexico.