- Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc thống nhất quan điểm về an ninh mạng
- Ngay trước cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ-Trung, Washington doạ trừng phạt Bắc Kinh
- Trung Quốc: Nạn ăn vạ, tống tiền giết chết lòng nhân ái
Chính quyền Trung Quốc cho biết, họ đang đối mặt với những mối đe doạ nghiêm trọng từ các phần tử Hồi giáo cực đoan và đòi li khai tại khu vực giàu tài nguyên Tân Cương, nơi đã chứng kiến nhiều vụ bạo loạn đẫm máu trong những năm qua.
Ông Du Chính Thanh
Đến thăm thành phố Kashgar nằm trên Con đường tơ lụa, nhân vật quyền lực thứ 4 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Du Chính Thanh cho biết: “Ổn định lâu dài phải nằm trong mục tiêu chính của khu vực. Bắc Kinh sẽ tiếp tục tạo áp lực lên các nhóm cực đoan nhằm mang lại cuộc sống hoà bình cho người dân địa phương”.
Nói chuyên với các binh sĩ đóng quân tại đây, ông Du nhận định rằng, Tân Cương là chiến trường chính chống lại các phần tử đòi li khai, do đó quân đội cần phải đề cao cảnh giác và trở thành lực lượng tinh nhuệ trong bảo vệ bình ổn khu vực.
Trong chuyến thăm của mình, ông Du cũng đến thăm nhà thờ Hồi giáo Id Kah lớn nhất Trung Quốc và nói chuyện với các lãnh đạo tôn giáo ở đây. Ông khẳng định các lãnh đạo này đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc chống lại các phần tử cực đoan, những kẻ tuyên truyền hệ tư tưởng xấu đối với người dân tộc thiểu số.
Vào năm ngoái, 3 phần tử Hồi giáo đã sử dụng dao và rìu tấn công thầy tế Juma Tayir nổi tiếng của nhà thờ Id Kah. Gần đây nhất, vào hôm 18-9 tại mỏ than Sogan ở Aksu, Tân Cương, 5 cảnh sát Trung Quốc cũng đã bị thiệt mạng sau khi bị tấn công bằng dao bởi các phần tử nổi loạn.
Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị kỉ niệm 60 năm thành lập khu vực mà họ gọi là “Vùng tự trị Tân Cương”.