Mâu thuẫn vợ chồng, "trút giận" lên bố mẹ vợ bằng những nhát dao chí tử

ANTD.VN - Cho rằng mẹ vợ là người ngáng trở việc hàn gắn tình cảm vợ chồng, Ngọc dùng dao “trút giận” lên người phụ nữ “chân yếu tay mềm”. Khi bố vợ tới can ngăn, đối tượng cũng đâm, chém luôn một thể...

Khép lại phiên tòa sơ thẩm chiều 27-11, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Đình Ngọc (SN 1992, trú ở xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) 19 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là những người đã sinh thành, nuôi nấng vợ bị cáo.

Tại tòa, nội dung vụ án được làm rõ năm 2014, Đỗ Đình Ngọc và chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1997, trú cùng địa phương) kết hôn với nhau. Sau đó, cặp vợ chồng này nhanh chóng sinh hạ được 1 con chung.

Đỗ Đình Ngọc khi chờ HĐXX sơ thẩm ra tuyên án.

Cuộc sống vợ chồng của Ngọc từ chỗ êm đềm, hạnh phúc dần chuyển sang tình cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Không còn tiếng nói chung, tháng 2-2019, chị Huyền chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Mong muốn hàn gắn tình nghĩa vợ chồng, một ngày giữ tháng 5-2019, trên đường sang Bắc Ninh, Ngọc mua một con dao bầu với ý định sau đó sẽ dùng nó vào việc doạ nạt chị Huyền, khi hai người gặp gỡ nói chuyện.

Chập tối ngày 4-6-2019, Ngọc dắt dao vào cốp xe máy, rồi phóng sang nhà ông Lê Đỗ Bắc (SN 1976) và bà Ngô Thị Lý (SN 1978) – bố mẹ vợ bị cáo. Tại đây, đối tượng đi đi lại lại tìm vợ để nói chuyện nhưng chị Huyền không có nhà.

“Chạm mặt” mẹ vợ, Ngọc bị bà Lý đay nghiến: “Không sống được với nhau thì li dị đi”. Bần thần đứng ở giữa sân, đối tượng nghĩ chính bà Lý là người can thiệp vào chuyện vợ chồng của Ngọc, khiến chị Huyền bỏ đi.

Ác ý trả thù trỗi dạy, Ngọc ra xe máy lấy dao, rồi xông vào nhà liên tiếp đâm chém mẹ vợ. Bà Lý bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, đối tượng cũng không tha. Thấy con rể đâm chém vợ, ông Bắc từ trong bếp chạy tới can ngăn cũng bị Ngọc đâm chém nhiều nhát.

Cùng thời điểm, đối tượng thấy chú ruột của vợ (nhà bên cạnh) đi tới nên mới chịu dừng tay và bỏ đi. Đến khoảng 21h cùng ngày, Ngọc ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội gây ra.

Về phía vợ chồng ông Bắc, ngay sau khi bị con rể đâm chém đã được những người xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhờ vậy mà bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên, bà Lý đã bị tổn hại 74% sức khỏe, còn ông Bắc cũng bị mất 44% sức lực cơ thể.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đâm, chém bố mẹ vợ như cáo trạng xác định. Giải thích về động cơ gây án, Ngọc cho rằng do nóng nảy, không biết kiềm chế trước việc vợ bỏ về nhà ngoại nên gây ra tội ác này.

Mở tòa và xem xét tội trạng của bị cáo, HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi của Đỗ Đình Ngọc là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Tội phạm bị cáo gây ra thuộc trường hợp giết nhiều người, giết cha mẹ của mình và có tính chất côn đồ.

Cũng theo HĐXX, việc các bị hại may mắn không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo, do được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Và sau khi xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo với mức án nêu trên.