Mâu thuẫn tình ái: Khi những xích mích không đáng có dẫn tới những hậu quả nặng nề

ANTD.VN - Mâu thuẫn và cãi vã được xem là gia vị không thể thiếu của tình yêu, tuy nhiên, nếu không lọc bỏ được cảm xúc và kiềm chế cơn tức giận thì chính những người trong cuộc sẽ lãnh trọn hậu quả nghiêm trọng mà nó mang lại. Đáng nói, thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra nhiều án mạng sát hại người yêu mà nguyên nhân đều bắt nguồn từ những xích mích không đáng có.

“Thầy giáo” lĩnh án tử hình do sát hại vợ sắp cưới

Theo VnExpress, sáng 14-8-2019, TAND cấp cao TP.HCM tuyên tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Võ Minh Thắng (28 tuổi, cựu giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạch, TP.HCM) về tội cố ý giết người.

Cụ thể, trước đó, bị cáo Thắng và nạn nhân là chị N.T.T có quan hệ tình cảm và đã quyết định tiến tới hôn nhân vào ngày 25-4-2018. Tuy nhiên, một tháng trước khi diễn ra lễ cưới, chị T bất ngờ yêu cầu hủy hôn với lý do cho rằng chồng sắp cưới của mình không chung thủy.

Mặc dù đã nhiều lần gọi điện để giải thích nhằm hàn gắn lại với người tình nhưng vẫn không có dấu hiệu khả quan. Đến trưa ngày 23-4-3018, sau khi dạy xong, đối tượng đã hẹn gặp nạn nhân để nói chuyện, nhưng chị T không đồng ý nên dẫn tới cãi nhau và nữ giáo viên này đã bỏ về trước.

Không chịu bỏ cuộc, đối tượng Thắng lấy xe đuổi theo, khi đến đường Trường Sa (quận Bình Thạnh) hắn chặn xe rồi dùng hung khí tấn công chị T, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi thấy người tình đã chết, đối tượng đã đến công an quận Bình Thạnh tự thú.

Bị cáo Võ Minh Thắng trong phiên tòa xét xử vào ngày 14-8-2019 (Ảnh: VnExpress)

Trong lần xét xử sơ thẩm vào tháng 3, năm 2019, TAND quận Bình Thạnh đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Võ Minh Thắng. Tuy nhiên, tòa nhận định Thắng là một giáo viên có đủ nhận thức, mặt khác, hành vi của bị cáo xuất phát từ động cơ đê hèn, ra tay dứt khoát và tàn độc để nhằm đạt được mục đích của mình. Do vậy, trong phiên tòa ngày 14-8-2019, TAND cấp cao TPHCM đã bác bỏ án tù chung thân và nâng lên tử hình đối với bị cáo này.

Cán bộ tòa án bị người sát hại trên xe ô tô

Như tin đã đưa, sáng 5-8-2019, một lãnh đạo UBND phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một cán bộ toà án tử vong bị người yêu sát hại trên xe ô tô.

Nạn nhân được xác là anh L.V (SN 1990, trú tại đường Nguyễn Trinh Tiếp, phường Ba Đình) hiện đang là cán bộ của tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa. Cụ thể, khoảng 21h ngày 4-8 nạn nhân cùng người tình là Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) đang di chuyển trên đường Lê Văn (phường Lam Sơn) thì xảy ra cãi vã.

Mâu thuẫn tình ái: Khi những xích mích không đáng có dẫn tới những hậu quả nặng nề ảnh 2

Sau khi sát hại người tình, Đỗ Thu Hà đã đến cơ quan công an để đầu thú

Trong lúc tức giận, do không làm chủ được bản thân, đối tượng Hà đã rút dao giết chết người yêu ngay trên xe, sau đó, đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. 

Cầm dao đến phòng trọ đâm chết người yêu rồi tự sát

Như Lao Động đã đưa tin, tối ngày 1-4-2019 công an huyện Thủy Nguyên (Hải phòng) đã xác nhận có một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong và 1 người khác cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, khoảng 19h30p tối cùng ngày, sau khi tan làm, các công nhân thuộc khu công nghiệp VSIP phát hiện đôi nam nữ nằm bất động ven đoạn đường cạnh công ty J.S, thuộc địa bàn xã Thủy Triều và đã báo ngay cho công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường là một đôi nam nữ đang bị thương rất nặng, công tác khám nghiệm thu được 1 con dao bầu đã dính máu và một vỏ chai thuốc diệt cỏ.

Hiện trường xảy ra sự việc

Theo lời của các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, đôi nam nữ này đã cãi nhau rất to, nam thanh niên đã rút dao đâm gục bạn gái rồi tự đâm ngược lại vào thân thể mình, sau đó lại uống thuốc diệt cỏ để tự sát. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cô gái đã không qua khỏi.

Nạn nhân tử vong được xác định là Đinh Thị Thu H  (SN 1996, trú tại xã Thủy Triều) còn nam thanh niên kia là Chu Văn H (SN 1991, trú tại xã Lập Lễ), cả hai được xác định là có quan hệ tình cảm với nhau.

Đừng để những xích mích nhỏ dẫn tới những sự việc đau lòng

Những cãi vã, xích mích hay mâu thuẫn là những điều không tránh khỏi với những cặp đôi nhưng không phải lúc nào nó cũng khiến rạn nứt tình cảm. Chỉ cần những người trong cuộc xử lý đúng cách thì chính những mâu thuẫn ấy sẽ giúp họ hiểu nhau và yêu nhau hơn.

Một tình yêu sẽ nhạt nhẽo biết bao nếu như không bao giờ to tiếng, những mâu thuẫn cũng giống vị cay cho món ăn tình yêu thêm ngon miệng. Điều quan trọng là bạn cần kiềm chế cảm xúc, lọc bỏ sự tức giận ra khỏi câu chuyện và đối thoại với tinh thần cầu thị và xây dựng. Đừng để những xích mích không đáng có trở thành những sự việc đau lòng.