Mất chức vì tiệc tùng với gái gọi

ANTĐ - Cảnh sát trưởng thành phố Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, vừa bị đình chỉ công tác sau khi trên mạng internet xuất hiện hai bức ảnh chụp cảnh ông này ngồi cạnh một số gái gọi tại một hộp đêm vào đêm 29-6. Cảnh sát trưởng họ Trình tới tham dự bữa tiệc trên theo lời mời của một số doanh nhân địa phương sở hữu số máy đánh bạc bất hợp pháp bị ông Trình tịch thu. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Ảnh chụp cảnh sát trưởng họ Trình ngồi cạnh các gái gọi

Trong một diễn biến khác, một nhà báo thuộc hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày 16-7 tố cáo người đứng đầu một doanh nghiệp nhà nước ăn hối lộ. Trong bức thư công khai được gửi tới Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phóng viên Vương Văn Chí cáo buộc ông Tống Lâm, Chủ tịch Công ty China Resources 

Holdings gây thất thoát số tiền lên tới hàng tỷ NDT trong một thương vụ mua tài sản từ một công ty khác. “Ông Tống Lâm cùng các nhân vật cấp cao khác tham gia vào thương vụ trên đã lơ là trách nhiệm và bị tình nghi tham nhũng số tiền lớn”, Vương Văn Chí viết. Theo phóng viên Vương Văn Chí, Công ty China Resources Holdings đã đồng ý mua lại một số tài sản mỏ và nhà máy vào năm 2010 từ một công ty tư nhân ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, với giá 7,9 tỷ NDT. Tuy nhiên, số tài sản trên được cho là chỉ khoảng 5,2 tỷ NDT. China Resources Holdings là một doanh nghiệp nhà nước lớn hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, bất động sản, tài chính và điện lực. Theo truyền thông Trung Quốc, ban lãnh đạo công ty này báo cáo trực tiếp với chính quyền trung ương, tức vị trí chủ tịch của ông Tống Lâm tương đương với hàm thứ trưởng.