Mạnh mẽ, truy đến cùng

ANTĐ - Tại Hà Nội, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Quản lý thị trường năm 2015 có lần đã lập kỷ lục khi bắt quả tang trên 37.000 sản phẩm mỹ phẩm không hóa đơn, hơn 20 tấn thực phẩm chức năng giả. Tại Quảng Ninh, có lần lực lượng chức năng bắt được một đối tượng người Trung Quốc với 40kg tem giả. Phải thừa nhận, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc vẫn còn khá phức tạp. 

Bước sang năm 2016, người tiêu dùng có thể yên tâm hơn với những thay đổi một số cơ chế, chính sách trong xử lý nhằm triệt tận gốc hàng giả, hàng lậu. Cụ thể trước đây, người dân khu vực biên giới được mua hàng trao đổi chợ biên giới với giá trị 2 triệu đồng/ngày, nên nhiều đối tượng lợi dụng vận chuyển, mua bán, đưa hàng lậu vào nội địa.

Tới đây, doanh nghiệp muốn mua gom lại hàng của cư dân biên giới thì phải nộp thuế. Tất cả hàng lưu thông nội địa không có hóa đơn chứng từ đều bị coi là vi phạm, sẽ bị xử lý. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ tập trung đánh vào đầu nậu, tiếp tục huy động cả chính quyền địa phương vào cuộc, phối hợp đồng bộ để tăng cường hiệu quả đấu tranh. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 đã yêu cầu truy đến cùng, gắn trách nhiệm rất cụ thể đối với từng vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Đơn cử, nếu bắt được một vụ buôn lậu trong nội địa thì sẽ truy gốc hàng đi từ đâu. Hàng thẩm lậu từ đường mòn, lối mở khu vực biên giới thì trách nhiệm của bộ đội biên phòng; hàng từ cửa khẩu thì trách nhiệm thuộc hải quan.

Ngay cả cấp quận, huyện, nếu ở địa bàn có thịt thối, thực phẩm bẩn… cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Mới đây nhất, Ban Chỉ đạo 389 đã có công văn yêu cầu UBND TP.HCM xử lý nghiêm một đối tượng 8 năm buôn bán nầm lợn thối từ Trung Quốc bị bắt nhiều lần nhưng chỉ bị xử phạt hành chính; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Với quyết tâm mạnh mẽ, truy đến cùng hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn, đặc biệt truy đến cùng trách nhiệm từng vụ việc vi phạm, trách nhiệm các cơ quan chức năng từ biên giới tới tận cấp quản lý cơ sở ở địa phương, thì người tiêu dùng, người dân có thể tin tưởng, yên tâm hơn. Kỳ vọng rằng, trong năm nay và những năm tiếp theo, cuộc chiến gian nan đầy cam go này sẽ giành được những thành quả đáng ghi nhận, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu nay của người dân cả nước, không chỉ trong dịp Tết.