Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak

ANTD.VN - Cơ quan chống tham nhũng của Malaysia vừa bắt giữ cựu Thủ tướng nước này Najib Razak với cáo buộc thay đổi báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ 1MDB. 

Ông Najib (ảnh giữa) bị bắt giữ vào khoảng 11h ngày 10-12 

Trong một bản tin, báo the Star cho hay, ông Najib bị bắt giữ vào khoảng 11h ngày 10-12 tại Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngay sau khi ông đến trụ sở cơ quan này để trả lời các vấn đề liên quan đến 1MDB.

Theo thông tin cập nhật từ New Straits Times, chính trị gia này sau đó đã được thả vào khoảng 13h20 sau khi nộp tiền tại ngoại.

Trước đó, vào ngày 25-11-2018, Tổng Kiểm toán Madinah Mohamad nói rằng một phần báo cáo kiểm toán cuối cùng về 1MDB đã bị loại bỏ và phần bị loại bỏ này liên quan tới doanh nhân Low Taek Jho, người đang lẩn trốn ở nước ngoài, cũng như tình hình tài chính của Quỹ 1MDB.

Hồi tháng 10-2018, bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, cũng bị nhà chức trách nước này bắt giữ với cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền.