Khi được hỏi về lý do tại sao Nga "kiên quyết đứng về phía" Iran kể từ khi các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28-2, ông Lavrov cho biết trọng tâm chính của Nga là duy trì luật pháp quốc tế.
"Chúng tôi chủ trương đảm bảo lợi ích của Iran và tất cả các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả các đối tác chiến lược thân thiết của chúng tôi từ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, bị ảnh hưởng bởi hành động gây hấn do Mỹ và Israel gây ra" - ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Pháp ngày 26-3.
Ngoại trưởng Nga cho biết, những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, coi thường luật pháp quốc tế và hành động theo đạo đức và suy nghĩ riêng của ông là "không thể được chấp thuận".
"Mỗi lần Mỹ và các đồng minh can thiệp (vào Trung Đông), tình hình ở đó lại càng trở nên tồi tệ hơn", ông Lavrov nói thêm.
Ông Lavrov cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Nga đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran. Ông khẳng định, Matxcơva cung cấp một số loại thiết bị quân sự nhất định cho quân đội Iran theo một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự hiện có.