Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và ý thức phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 10-3, Cụm thi đua số 1 - CATP Hà Nội tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm 5 đơn vị thuộc khối An ninh CATP. Trong năm 2020, cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội.

Chỉ huy các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với giáo dục truyền thống nhằm không ngừng nâng cao lập trường quan điểm, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc CATP chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội đề ra những chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới…

Các đơn vị trong Cụm thi đua số1 CATP ký giao ước phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2021

Các đơn vị trong Cụm thi đua số1 CATP ký giao ước phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2021

Nhằm phát huy những thành tích, kết quả trong năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã thống nhất xây dựng, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Các yêu cầu công tác đề ra đều có hình thức, biện pháp sát hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; đồng thời chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP ghi nhận trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị của Cụm thi đua số 1 đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xác định rõ mục tiêu, nội dung khẩu hiệu hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành tích chung của CATP.

Để phong trào thi đua năm 2021 đạt kết quả cao, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu, gợi mở cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó quán triệt thực hiện Nghị quyết số 02 của Đảng ủy CATP về nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô năm 2021; chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm tình hình…

“Đối với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021, thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm, tăng cường công tác khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ CBCS có nhiều thành tích trong công tác…”, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.