Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 4-3, Cụm thi đua số 7, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm cùng chỉ huy các đơn vị gồm: CAQ Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Long Biên.

Tại buổi lễ, đại diện CAQ Hoàn Kiếm đã trình bày các báo cáo liên quan đến hoạt động của Cụm thi đua. Theo đó, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc tổ chức các hoạt động của Cụm thi đua; Dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua; Dự thảo Quy chế chấm điểm; Nội dung Giao ước thi đua năm 2021.

Theo đó, 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 7 do CAQ Hoàn Kiếm là Cụm trưởng, CAQ Hoàng Mai là Cụm phó cùng thống nhất xây dựng khẩu hiệu hành động: “ Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và thực hiện tốt, hiệu quả cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống.

Cụm thi đua số 7 triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh chính trị.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, phá hoại của các thế lực thù địch. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng...; kịp thời ngăn chặn âm mưu khủng bố, phá hoại; giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để trở thành điểm “nóng” gây rối an ninh, trật tự, đặc biệt là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, chú trọng phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật; tập trung bảo vệ các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, địa bàn, công trình, dự án trọng điểm. Phối hợp với các đơn vị, tham mưu Quận ủy, UBND quận tăng cường công tác bảo vệ an ninh.

Cụm thi đua số 7 chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận những chủ trương, giải pháp thực hiện đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trong năm, trước mắt là bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và sau đó là Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 được tổ chức tại Việt Nam; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam diễn ra trên địa bàn quận, thành phố.

Chủ động tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, công tác nắm tình hình địa bàn nhằm phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và TNXH.

Đồng chí Phó Giám đốc và đại diện chỉ huy các đơn vị chứng kiến 6 thành viên trong Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Đồng chí Phó Giám đốc và đại diện chỉ huy các đơn vị chứng kiến 6 thành viên trong Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh chống triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí 'nóng', gây án nghiêm trọng, thanh toán trả thù lẫn nhau, siết nợ, đòi nợ thuê, chống người thi hành công vụ, tội phạm liên quan 'tín dụng đen', phòng ngừa, không để xảy ra các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, kiềm chế làm giảm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản...

Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về tội phạm và tệ nạn xã hội. Cụm thi đua số 7 phấn đấu làm giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội; tỉ lệ điều tra khám phá chung đạt 75% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh triệt phá không để tồn tại và hình thành với các ổ nhóm cờ bạc có tính chuyên nghiệp, cho vay nặng lãi, các tụ điểm cờ bạc hoạt động dưới hình thức 'lô, đề', cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến; các tổ chức môi giới hoạt động mại dâm, các tụ điểm tệ nạn xã hội tại địa bàn công cộng gây nhức nhối trong dư luận nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương tinh thần chủ động, công tác chuẩn bị những nội dung ký giao ước rất cụ thể, sát tình hình thực tế của từng đơn vị của Cụm thi đua số 7. Đồng tình với những nội dung trong Quy chế giao ước thi đua, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu Cụm thi đua số 7 phải bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của CATP Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như những nội dung phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANTT của Lãnh đạo Quận ủy, UBND các quận...

“Để đạt được những kết quả, thành tích theo đúng những nội dung trong Quy chế giao ước thi đua, bản thân từng đơn vị trong Cụm phải hết sức nỗ lực, chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến, không chỉ đưa Cụm thi đua số 7 nổi bật, mà còn góp sức đẩy mạnh kết quả, thành tích với các cụm xung quanh, đóng góp to lớn vào sự bình yên của Thủ đô...”- Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.