![]() |
| Quang cảnh buổi lễ |
Buổi lễ có sự tham dự của ông Đặng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, bà Vũ Thị Minh Hoà – Chủ tịch Tập đoàn Bell, cùng đông đảo lãnh đạo tập đoàn, học viên, nhân sự là người khuyết tật và các hộ kinh doanh đến từ khắp các tỉnh thành.
![]() |
| Bà Vũ Thị Minh Hoà - Chủ tịch tập đoàn Bell phát biểu tại buổi lễ |
Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thị Minh Hoà – Chủ tịch tập đoàn Bell khẳng định: “Chúng tôi xem việc hỗ trợ người khuyết tật không phải là hoạt động thiện nguyện, mà là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn".
Theo bà Hòa, trong giai đoạn 2025–2027, Bell sẽ mở rộng mô hình khởi nghiệp cho người yếu thế tại tất cả các tỉnh, thành có hệ thống phân phối của Bell. Đặc biệt, năm 2025, Bell sẽ hợp tác cùng Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam triển khai dự án “Kết nối vượt Giới hạn” – một chương trình đào tạo và hỗ trợ người khuyết tật xây dựng thương hiệu cá nhân, tham gia mô hình bán hàng affiliate, tận dụng sức mạnh của thương mại điện tử và mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok.
Dự án đã ghi nhận hơn 200 học viên tham gia thường xuyên, đến từ 63 tỉnh, thành phố. Các học viên được đào tạo trực tuyến, học cách xây dựng kênh cá nhân, đăng tải video nội dung, và chuẩn bị kỹ năng để livestream bán hàng – bước đi cụ thể hướng tới một mô hình thu nhập bền vững qua môi trường số.
![]() |
| Ông Đặng Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ |
Ông Đặng Văn Thanh đánh giá cao nỗ lực đồng hành của Tập đoàn Bell đối với cộng đồng người khuyết tật. Trợ giúp người khuyết tật không chỉ là hành động nhân văn, mà còn đòi hỏi sự kiên trì và một tấm lòng lớn. Bell đã mang đến một mô hình khởi nghiệp thực tiễn, giúp người khuyết tật không chỉ có việc làm, mà còn làm chủ, khẳng định bản thân qua chính thu nhập và thành quả lao động của họ.
Theo ông Thanh, mô hình hỗ trợ của Bell không dừng lại ở việc truyền thông hay trao công cụ, mà là cả một hệ sinh thái khởi nghiệp gồm đào tạo kỹ năng, vận hành, giao hàng và cập nhật xu hướng kinh doanh mới. Điều này không chỉ củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng, mà còn mở ra cơ hội nhân rộng mô hình ra nhiều tỉnh thành, giúp thêm hàng ngàn người khuyết tật vươn lên.
Bên cạnh đó, Bell cũng đang triển khai đề án an sinh xã hội “Như một đóa hướng dương” với ngân sách 100 tỷ đồng trong vòng 10 năm, đặt mục tiêu hỗ trợ trực tiếp 10.000 người khuyết tật và từ 2.500–3.000 người hưởng lợi gián tiếp. Dự án hiện đã có mặt tại nhiều địa phương như Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Dương…, ghi nhận doanh thu từ 5–10 triệu đồng/ngày tại mỗi điểm bán ngay trong ngày đầu ra quân.
Khác với những mô hình truyền thống tập trung vào thủ công mỹ nghệ, dự án của Bell hướng đến sinh kế thực tiễn, tạo công ăn việc làm và nguồn thu ổn định cho người khuyết tật thông qua bán hàng trực tiếp tại các chợ dân sinh – với quy mô từ 200 đến 1.000 điểm bán mỗi tỉnh.
![]() |
| Những cá nhân xuất sắc nhận kỷ niệm chương |
Lễ trao kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người khuyết tật” không chỉ là dịp vinh danh những cá nhân có đóng góp tích cực, mà còn là một minh chứng cho cách làm sáng tạo, thực tế và đầy tính nhân văn trong việc nâng cao đời sống người khuyết tật – hướng tới một xã hội bình đẳng, hạnh phúc và phát triển bền vững.



