Bước vào tháng cuối năm, thị trường lao động đang "nóng" lên khi nhiều doanh nghiệp bán lẻ, logistics, sản xuất – phân phối hàng Tết đẩy mạnh tuyển dụng phục vụ cao điểm lễ, tết.
Tại Hà Nội, từ tháng 10/2025, thị trường lao động sôi động hơn so với các tháng trước đó.
Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đánh giá: "Các chỉ tiêu tuyển dụng, đơn hàng tăng lên đáng kể, tập trung chính là lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, nhà hàng. Bên cạnh đó là khối sản xuất tăng tuyển dụng để hoàn thành đơn hàng cuối năm".
Dựa trên dữ liệu khảo sát 6.113 chỉ tiêu từ 970 lượt doanh nghiệp, thị trường lao động Hà Nội có sự thay đổi đáng kể về nhu cầu tuyển dụng. Trước đây, các nhóm ngành dịch vụ chiếm thế độc tôn thì hiện nay, dù nhóm "hoạt động, dịch vụ khác" vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất (45,7%) thì cán cân đang dần nghiêng về các lĩnh vực sản xuất trực tiếp.
Cụ thể, nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo đã tăng tốc lên mức 24,2%. Tương tự, ngành xây dựng cũng có bước nhảy vọt từ 6,25% lên 15,2%.
Nguyên nhân chính được đưa ra là thời điểm cuối năm cần phải đẩy nhanh tiến độ các đơn hàng tiêu dùng và xuất khẩu, buộc doanh nghiệp phải tuyển dụng nhiều lao động làm việc toàn thời gian và bán thời gian.
Sự chuyển dịch này kéo theo sự thay đổi trong yêu cầu trình độ và nhóm nghề. Thị trường đang "khát" nhân lực có tay nghề, Theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tăng mạnh từ 17,70% lên 28,4%; nhóm chuyên viên nghiệp vụ/kỹ thuật và thợ lành nghề lần lượt chiếm 20,4% và 31,4%. Các ngành điện – điện tử, cơ khí chế tạo, dệt may – da giày đang hút nhân lực.
Ngược lại, nhu cầu đối với trình độ đại học dù vẫn cao (21,3%) nhưng đã giảm nhẹ, cho thấy doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực vào các vị trí trực tiếp sản xuất để tạo ra sản phẩm ngay lập tức.
Về mức lương, phân khúc từ 5 - 10 triệu đồng/tháng chiếm tỷ trọng áp đảo tới 71,1% (tăng mạnh so với tháng trước), phù hợp với đại đa số vị trí lao động phổ thông và kỹ thuật cơ bản. Mức lương từ 10 - 20 triệu đồng/tháng duy trì ổn định ở mức 26,8%.
Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, tiếp nối đà tăng trưởng, thị trường lao động cuối năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng để phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.
Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và thương mại - dịch vụ được dự báo sẽ dẫn dắt thị trường lao động Hà Nội với mức tăng trưởng nhu cầu nhân lực khoảng 6% (dệt may, điện tử) và 4 - 5% (bán lẻ, logistics); riêng ngành xây dựng dự báo tăng khoảng 4%.