Lấy giải châu Á làm… bàn đạp SEA Games

ANTD.VN - Sáng nay 4-7, U22 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội, chuẩn bị cho 3 trận vòng loại U23 châu Á và sau đó là SEA Games 29 với chỉ tiêu phải vào chung kết.
 

Đích ngắm của U22 Việt Nam sẽ là SEA Games 29 - Ảnh: Bảo Lâm

Trước mỗi chiến dịch SEA Games, đội tuyển Việt Nam luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực, lần này cũng không ngoại lệ. Khi đội chưa tập trung, HLV Hữu Thắng đã mất 2 trụ cột ở hàng thủ là Đình Khương (Khánh Hòa) và A Hoàng (HAGL) do dính chấn thương ở V-League. Với việc gọi bổ sung Văn Kiên (Hà Nội), hiện quân số của U22 Việt Nam là 27 người, gồm 4 thủ môn. Từ nay tới trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ có khoảng 2 tuần luyện tập.

Do giải này gần sát với SEA Games 29 nên chắc chắn ban huấn luyện cần có sự tính toán kỹ lưỡng, vừa phải hoàn thiện thể lực, kỹ chiến thuật cho học trò, vừa phải hạn chế tối đa chấn thương và chọn điểm rơi phong độ phù hợp. Đặt lên bàn cân, SEA Games 29 chắc chắn sẽ được ưu tiên và có thể hiểu vòng loại U23 châu Á sẽ là giải đấu bước đệm, như một kỳ tập huấn và sát hạch của U22 Việt Nam trước khi chinh phục tấm HCV SEA Games mà 90 triệu người dân trông chờ hơn nửa thập kỷ qua. 

Ở đợt tập trung này, HLV Hữu Thắng kết hợp lứa học viên khóa I tài năng của Học viện HAGL Arsenal JMG với đại diện lứa U22 xuất sắc của các lò đào tạo trẻ khắp cả nước cùng một số gương mặt trẻ vừa dự World Cup U20 2017 như  Tiến Dũng, Tấn Tài, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh...

Với thời gian chuẩn bị không nhiều, để gắn kết những nhóm cầu thủ này thành một tập thể sức mạnh là bài toán không dễ đặt ra cho HLV Hữu Thắng. Sau 10 ngày luyện tập tại Hà Nội, U22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM đá vòng loại U23 châu Á. Kết thúc giải đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ trở lại Hà Nội giao hữu với đội các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) ngày 29-7, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ 31-7 rồi bay sang Malaysia dự SEA Games 29.