Lập lại trật tự đô thị trên tuyến Láng-Hòa Lạc
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng, hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc chỉ đạo các đơn vị thi công trực tiếp tổ chức quản lý, bảo vệ sản phẩm thi công của đơn vị. Các đơn vị CATP, Sở GT-VT, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông, thanh tra môi trường... phối hợp thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa và xử lý các vi phạm về giao thông, lập lại trật tự đô thị trên toàn tuyến.
| Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu chấn chỉnh trật tự trên tuyến Láng - Hòa Lạc |
Đồng thời, phối hợp với các địa phương và lực lượng thi công phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tài sản Nhà nước, bảo đảm an toàn tài sản và chất lượng công trình.
UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức và Từ Liêm tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và chỉ đạo các xã có tuyến đường đi qua nghiêm cấm khai thác đất dọc hai bên đường, đặc biệt là khu vực xả lũ sông Đáy thuộc huyện Hoài Đức, Quốc Oai và khu vực đang giải phóng mặt bằng tại huyện Thạch Thất, nhằm bảo đảm an toàn cho đường Láng-Hòa Lạc.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng, hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc, thời gian qua, trên các khu vực thuộc phạm vi dự án đã xuất hiện hiện tượng một số kẻ xấu lợi dụng trời tối tháo trộm lan tôn lượn sóng, bu lông neo giữ và phụ kiện của hệ thống cột đèn chiếu sáng tại đoạn đường mẫu đã hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế (đoạn từ Km12 đến Km14) làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình và gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Trong phạm vi xả lũ sông Đáy (đoạn từ Km11 đến Km15) và địa bàn huyện Hoài Đức (đang thực hiện công tác GPMB), một số người dân vẫn tổ chức khai thác đất ngay sát đường cao tốc, gây ảnh hưởng tới kết cấu đường đang khai thác, sử dụng. Trên toàn tuyến, nhiều người dân vẫn tự ý san lấp mặt bằng, dựng lều quán bán hàng...
C.Trung