Lao động Việt Nam lại được sang Hàn Quốc

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, hôm nay, 17-5, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ký lại Biên bản ghi nhớ thông thường về hợp tác lao động giữa 2 nước. Việc nối lại thỏa thuận thông thường đồng nghĩa với việc Chính phủ Hàn Quốc chính thức mở lại thị trường đối với lao động Việt Nam.

Ông Doãn Mậu Diệp cho biết, Bản thỏa thuận ký lại sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2016. Tuy nhiên, số lượng cụ thể lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc từ năm 2017 vẫn phụ thuộc vào công tác vận động lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện hồi hương. Đến nay, Việt Nam vẫn còn khoảng 15.000 lao động cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.