Lần đầu tiên Mỹ công khai tấn công mạng đối với IS

ANTĐ - Chính phủ Mỹ tuyên bố, cần phải phát động một cuộc chiến tranh mạng đối với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ công khai biện pháp chiến tranh này.

Lần đầu tiên Mỹ công khai tấn công mạng đối với IS ảnh 1Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng chiến tranh mạng đối với IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã phát biểu trước Thượng Viện rằng: “Tôi đã giao nhiệm vụ tác chiến thực sự cho Bộ Tư lệnh tác chiến mạng. Chỉ cách đây mấy năm, khó có thể tưởng tượng Mỹ sẽ đưa ra quyết định này, nhưng bây giờ đã trở thành hiện thực”.

Mỹ sẽ sử dụng “vũ khí” mạng để làm suy yếu mạng lưới thông tin liên lạc trực tuyến; phá hủy kênh tài chính, buôn bán của IS. Biện pháp tấn công mạng sẽ làm nhiễu loạn khả năng chỉ huy; gây khó khăn cho việc lên âm mưu kế hoạch khủng bố, cũng như làm giảm năng lực tài chính và sử dụng thuộc hạ của chúng.